Xã hội

Video: Ông Nguyễn Bắc Son phản cung, nói không nhận hối lộ 3 triệu USD

17/12/2019, 13:46
image

Sáng nay, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ MobiFone mua AVG, cựu Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son bất ngờ phủ nhận số tiền hối lộ 3 triệu USD.

img
Cựu Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son tại tòa sáng 17/12

Ngày 17/12, phiên tòa xét xử 14 bị cáo trong vụ Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) bước sang ngày làm việc thứ 2.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Thông tin và truyền thông (TT&TT) bất ngờ phủ nhận việc nhận 3 triệu đô la từ Phạm Nhật Vũ. Bị cáo Son nói: "Không nhận được đồng nào”.

Khi HĐXX hỏi về lời khai tại cơ quan điều tra "nhận quà biếu 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ", bị cáo Son nói “Lúc đó sức khỏe yếu, nhiều lần ngất lên ngất xuống tại bàn làm việc của Cơ quan cảnh sát điều tra. Lần một ngất ba ngày, lần hai ngất hai ngày nên đã nghĩ bừa ra số tiền để nhằm đảm bảo tính mạng”.

Toà trích thư ông Son gửi cho vợ và các con từ trại tạm giam, trong thư nói rằng “anh đã nhận của Vũ 3 triệu USD”, "cố gắng sắp xếp để khắp phục hậu quả cho Nhà nước", nhưng bị cáo Son xin rút lại những lời trong lá thư đó.

>>> Clip: Bị cáo Nguyễn Bắc Son khai báo tại phiên toà sáng 17/12:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.