Câu chuyện giao thông

Video: "Sát thủ 4 chân" gây họa cho người đi đường

09/03/2020, 10:05
image

Chó thả rông gây ra nhiều nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông, đã có nhiều người mang thương tật hoặc mất mạng vì loại vật nuôi này.

Hiện đã có chế tài xử lý khá nghiêm đối với những người nuôi chó nhưng thả rông ra đường. Cụ thể, nếu bị phát hiện đưa chó ra nơi công cộng mà không rọ mõm, không có người xích, dắt, chủ vật nuôi sẽ bị phạt từ 600 nghìn đến 800 nghìn đồng.

Trong trường hợp để chó ra đường gây tai nạn chết người, chủ sở hữu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với một trong hai tội sau:

Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm về tội vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật hình sự.

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 05 năm theo điều 295 Bộ luật hình sự về vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

Tuy mức phạt khá cao, nhưng hiện nhiều người vẫn bất chấp, để chó của mình chạy rông gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.