Xã hội

Video: Sau mưa đá, tuyết rơi dày trên đỉnh Fansipan

18/02/2019, 14:50
image

Tuyết rơi bất ngờ xuất hiện trên đỉnh Fansipan sáng 18/2 khiến nhiều du khách bất ngờ, thích thú.

img
Tuyết rơi dày trên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) sáng 18/2

Khoảng 8h sáng 18/2, nhiều du khách có mặt tại đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) bất ngờ và thích thú khi khi chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú - tuyết rơi. Thời điểm này tuyết rơi khá dày và bông tuyết to đều; nhiệt độ trên đỉnh Fansipan âm 3 độ C.

Nhiều du khách còn gom được tuyết tạo thành hình ông già tuyết và vui đùa chụp ảnh.

Theo thống kê từ đầu năm 2019, đỉnh Fansipan có ít nhất 3 lần xuất hiện băng giá trong đó có 2 lần tuyết rơi trên đỉnh Fansipan nhưng đây là lần đầu tiên du khách được chiêm ngưỡng trong năm này, bởi lần trước đó tuyết xuất hiện khá sớm kèm mưa.

img
Tại Lào Cai chiều 17/2, cũng xuất hiện mưa đá gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của người dân

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lào Cai, đây là hiện tượng khác biệt, tuyết rơi từ phía Bắc Trung Quốc vì hiện tại Trung Quốc đang có mưa tuyết. Do hiện tượng gió trên cao rất mạnh thổi về Việt Nam gặp dãy núi Hoàng Liên Sơn cao, tốc độ gió giảm nên xảy ra hiện tượng mưa tuyết.

"Hiện tượng này cũng giống như hiện tượng tuyết rơi trên sa mạc mà thế giới đã ghi nhận”, ông Hải nói.

Video tuyết rơi dày trên đỉnh Fansipan sáng 18/2:

Vào chiều qua (17/2), tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng xảy ra hiện tượng mưa đá, dông lốc như thị trấn Sa Pa, xã Tả Giàng Phình và khu vực Ô Quý Hồ, Thác Bạc, xã San Sả Hồ. Mưa đá kéo dài 15 phút gây nhiều thiệt hại về hoa màu.

Trước đó, chiều 16/2, tại địa bàn 5 xã, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, xảy ra mưa đá kèm theo dông lốc làm tốc mái 254 nhà dân và 4 công trình công cộng.

img
Không riêng Lào Cai, 1 số tỉnh Tây Bắc như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái cũng xuất hiện mưa đá những ngày qua

Cùng ngày, tại địa bàn 2 xã, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cũng xảy ra mưa đá kèm theo dông lốc làm tốc mái 50 nhà dân ở xã Cao Phạ và Búng Luông, không thiệt hại về người.

Tại Lai Châu, mưa đá, gió lốc cũng xảy ra tại các huyện Tam Đường và TP Lai Châu với mật độ dày, khiến nhiều diện tích hoa màu, cây cối bị thiệt hại.

Ở tỉnh Điện Biện, tại địa bàn huyện Mường Nhé chiều 17/2 xuất hiện mưa lớn kèm theo mưa đá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.