Câu chuyện giao thông

Video: Tận mắt thấy "thần chết" thập thò sau xe tải

16/03/2020, 16:30
image

Tài xế vô ý quên đóng cửa thùng xe nhưng vẫn cho xe lưu thông tốc độ cao trên đường, hành vi này rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Việc điều khiển xe đang di chuyển nhưng không đóng cửa thùng xe là việc làm cực kỳ nguy hiểm. Rất nhiều người đi xe máy đã bị thương tật, thậm chí mất mạng vì bị cánh cửa xe quật trúng.

Theo điểm g khoản 2 điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện xe ô tô mà không đúng cửa thùng xe, có thể bị xử phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Nếu gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng người khác thì người vi phạm phải bồi thường, thậm chí bị truy tố theo quy định của pháp luật.

Tuy mức phạt khá nghiêm khắc nhưng nhiều tài xế vẫn thiếu ý thức, để cửa xe bung ra đường gây nguy hiểm cho người khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.