Công nghệ

Video: Tàu chiến Úc nát như cám bởi ngư lôi thử nghiệm

11/10/2016, 08:55
image

Cảnh con tàu HMAS Torrens bị phá nát như cám bởi một quả ngư lôi trong cuộc thử nghiệm.

Untitled
Cảnh con tàu HMAS Torrens đã bị phá hủy bởi một quả ngư lôi trong cuộc thử nghiệm.

Đoạn video được Mirror đăng tải cho thấy cảnh con tàu HMAS Torrens, từng phục vụ Hải quân Hoàng gia Australia từ năm 1971 tới năm 1998 đã bị phá hủy bởi một quả ngư lôi trong cuộc thử nghiệm.

Ngày 14/6/1999, chiếc tàu khu trục hộ tống HMAS Torrens (DE 53) của Hải quân Hoàng gia Australia (RAN) bị đem ra là mục tiêu bắn thử ngư lôi 533mm Mk 48 Mod 4 phóng từ tàu ngầm HMAS Farncomb.

Cụ thể, quả ngư lôi phóng từ tàu ngầm bắn trúng con tàu "già cỗi" khiến con tàu vỡ làm 2 và chìm xuống biển. Thông thường khi một chiến hạm đã "nghỉ hưu", người ta thường dùng nó để làm mục tiêu trong những vụ thử vũ khí mới hoặc huấn luyện quân nhân cách vận hành loại chiến hạm tương tự.

Ngư lôi hạng nặng Mk48 do Mỹ phát triển trang bị cho các tàu ngầm, tàu chiến mặt nước. Nó có chiều dài 5,79m, đường kính thân 533mm, trọng lượng nặng 1,5-1,6 tấn, mang đầu đạn nặng 295kg, Ngư lôi đạt tầm bắn 38km, tốc độ bơi 40-55 hải lý/h, xuyên sâu xuống mặt nước 800m, trang bị hệ thống sonar tiên tiến dẫn đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.