Ứng dụng

Video: Tàu sân bay khổng lồ của Mỹ cập cảng Busan

22/10/2017, 21:23

Tàu chiến sử dụng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan đã cập cảng Busan sau cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ 

Tàu sân bay sử dụng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan vừa cập cảng Busan sau cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn – hãng tin RT dẫn lời Hải quân Mỹ cho biết ngày 22/10.

Nhóm tàu sân bay tấn công Ronald Reagan bao gồm Hải đội khu trục hạm, đội bay Carrier Air Wing (CVW) và các tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Stethem và USS Chafee đã cập cảng Busan từ ngày 21/10.

Trước đó, nhóm tàu này tham gia cuộc tập trận Chiến dịch ứng phó đặc biệt trên biển (MCSOFEX) giữa Mỹ-Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 15/10 và kết thúc hôm 20/10 vừa qua. Cuộc tập trận quy mô lớn có huy động nhiều máy bay chiến đấu, trực thăng, tàu hải quân, tàu ngầm từ 2 quốc gia.

Tuy nhiên, với người dân địa phương, nhiều người tỏ thái độ không mấy tích cực khi nhóm tàu khổng lồ này cập bến cảng phía Nam Hàn Quốc. Có người cầm biển lớn ghi dòng chữ “Quân đội Mỹ hãy về nhà đi” khi “chào đón” đội tàu tại cảng Busan.

Trước đó, Triều Tiên lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn với sự góp mặt của USS Ronald Reagan là “minh chứng cho cuộc tấn công thực sự” nhằm vào Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.