Thời sự

Video: Thành Rome những ngày u ám nhất trong lịch sử

21/03/2020, 14:41
image

Có lẽ ngay trong thời chiến tranh thế giới, Italia vùng đất du lịch nổi tiếng cũng chưa hề trải qua những ngày ngột ngạt đến vậy.

Theo Hãng tin AFP, ngày 20/3 Ý ghi nhận 627 người chết vì COVID-19, mức tăng kỷ lục mới theo ngày tại nước này, đưa tổng số người chết vượt qua mốc 4.000 bất chấp những nỗ lực chống dịch của chính phủ.

Tính tới 2h sáng nay (21/3) giờ Việt Nam, tổng số người chết ở Ý là 4.032 người. Số ca nhiễm tăng thêm trong ngày 20/3 tại đây là 6.000, đưa tổng số ca bệnh COVID-19 của Ý lên 47.021.

Những ngày chết chóc tại Italia liên tục lập các kỷ lục đáng buồn mới. Thành Rome của Italia và rất nhiều địa danh du lịch nổi tiếng khác, đang biến thành 1 vùng đất chết.

Những hình ảnh mới nhất do hãng AFP ghi tại Rome trong những ngày phong thành khiến người xem thực sự ám ảnh.

img

Chỉ trong một ngày, thế giới có thêm hơn 24.000 ca nhiễm Covid-19

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.