Quốc tế

Video: Thành viên Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ "hỗn chiến" vì EU

30/04/2016, 11:13
image

Thành viên đảng cầm quyền và đại diện thân người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ "hỗn chiến" vì hiệp định với EU.

tho-nhi-ky

Thành viên đảng cầm quyền và đại diện thân người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ "hỗn chiến" vì hiệp định với EU. (Ảnh: AFP)

Ngày 29/4, AFP đưa tin, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn hiệp định với EU về người tị nạn ở Trung Đông.

Đáng chú ý là các thành viên của đảng cầm quyền (AKP) và đại diện thân người Kurd của Đảng Dân chủ nhân dân đã "hỗn chiến" sau cuộc tranh luận về việc gửi trả người nhập cư.

Trong cuộc tranh luận, thành viên đảng cầm quyền cho rằng người Kurd là khủng bố và cần phải tiêu diệt. Ngay sau đó, các đảng viên đã lao vào ẩu đả.

Theo dự kiến, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận hiệp định với EU trong 2 ngày 29 và 30/4. Tuy nhiên, việc thảo luận bị ngưng lại đến ngày 2/5 do cuộc ẩu đả trên.

 (Nguồn: AFP)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.