Khám phá

Video: Thực hư chuyện gương mặt Nữ Thần Tự Do là... đàn ông

06/07/2016, 15:05
image

Gương mặt Nữ thần Tự do không phải lấy cảm hứng từ một người phụ nữ, mà là đàn ông.

maxresdefault-20160217102945
Gương mặt Nữ thần Tự do không phải lấy cảm hứng từ một người phụ nữ mà là đàn ông.

Trong buổi ra mắt của loạt phim tài liệu gần đây về bức tượng Nữ thần Tự do, các chuyên gia chỉ ra bí mật mới về bức tượng của nước Mỹ. Theo đó, gương mặt Nữ thần Tự do không phải lấy cảm hứng từ một người phụ nữ, mà là đàn ông.

Tượng Nữ thần Tự do là một tác phẩm điêu khắc theo phong cách tân cổ điển với kích thước cực lớn, đặt trên Đảo Liberty tại cảng New York. Tác phẩm này do kiến trúc sư Frédéric Bartholdi thiết kế và được khánh thành vào ngày 28 tháng 10 năm 1886.

Đây là tặng vật của nhân dân Pháp gửi nước Mỹ. Tượng Nữ thần Tự do có hình dáng một người phụ nữ mặc áo choàng, tiêu biểu cho Libertas, nữ thần tự do của La Mã. Tay phải cầm ngọn đuốc còn tay kia cầm tấm đá phiến có khắc ngày tháng độc lập của Hoa Kỳ. Bức tượng này là biểu tượng mẫu mực của lý tưởng tự do cũng như tôn chỉ chính của Hoa Kỳ.

(Nguồn video: VTC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.