Tiêu điểm

Video: Trao giải cho các ý tưởng chống ùn tắc giao thông

13/09/2017, 18:04

Báo Giao thông trao giải cho 3 ý tưởng Chống ùn tắc giao thông nhận được đánh giá cao của Hội đồng thẩm định.

Sequence 01.Still002

Sáng nay 13/9, Báo Giao thông tổng kết và trao giải Diễn đàn Chống ùn tắc giao thông đô thị 

Tại buổi trao giải, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia đánh giá cao chất lượng của Diễn đàn đồng thời khẳng định những sáng kiến, giải pháp của các tác giả là tài liệu quý để cơ quan quản lý nhà nước tham khảo, từ đó nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn.

Ông Khuất Việt Hùng đề nghị báo chí tiếp tục tuyên truyền, cùng người dân hiến kế chống ùn tắc giao thông và tạo ra những không gian văn hóa lành mạnh có thể thay đổi văn hóa, nhận thức của cộng đồng trong việc tuân thủ Luật Giao thông. Nếu báo chí ủng hộ, chính quyền có thể nghiên cứu triển khai thí điểm những ngày không ô tô, khói xe trong một khu vực nào đó. Những hoạt động như vậy sẽ có sức lan tỏa, hướng cộng đồng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống có chất lượng và văn minh, ông Hùng gợi mở. 

Ông Nguyễn Bá Kiên - Tổng biên tập Báo Giao thông, Trưởng ban tổ chức diễn đàn cũng nhận định: "Hơn 100 bài viết gửi tới diễn đàn đều đi thẳng vào các vấn đề “nóng bỏng” của giao thông đô thị như: Quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè đô thị; Quy hoạch đô thị; Tổ chức vận tải công cộng; Phát triển hạ tầng giao thông; Ý thức chấp hành pháp luật giao thông, trách nhiệm công dân". Các bài viết tham gia diễn đàn nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ, hàng triệu lượt like, bình luận trên mạng xã hội cho thấy Diễn đàn đã tạo được hiệu ứng, khiến người dân quan tâm hơn và chung tay cùng chính quyền trong việc giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông".

Ban Tổ chức sẽ tổng hợp các ý kiến, đề xuất gửi tới các cơ quan chức năng như một kênh tham khảo trong quá trình hoạch định và xây dựng các chính sách về giao thông, đặc biệt là về quy hoạch và điều tiết vận tải, ông Kiên cho biết.

Kết thúc Diễn đàn, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng cho tác phẩm: “Hạn chế công chức đi làm bằng xe cá nhân, tại sao không?” - tác giả Takagi Michimasa, chuyên gia tư vấn cao cấp Công ty Almec, Nhật Bản; 1 giải Nhì trị giá 15 triệu đồng cho tác phẩm: “Xây bãi thấm ngầm chống ngập lụt và ùn tắc đô thị” - tác giả Nguyễn Thạch Lam - Nguyễn Tấn Dương (TP HCM); 1 giải Ba trị giá 10 triệu đồng cho tác phẩm: “Giảm ùn tắc bằng biện pháp vòng xoay” - tác giả Nguyễn Hữu Bích (Hà Nội).

Ban Tổ chức  trao giải Tác phẩm có ý tưởng lãng mạn nhất trị giá 7 triệu đồng cho tác phẩm: “Cấm xe máy bằng chính sách củ cà rốt và cây gậy” - tác giả TS. Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu GTVT Việt Đức, trường Đại học Việt - Đức; Giải Tác phẩm được like và chia sẻ nhiều nhất trị giá 7 triệu đồng cho tác phẩm: “Cần cấm ô tô biển trắng giờ cao điểm” - tác giả TS. Trần Hòa Bình, nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX và ĐTCB tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất tuần cho 12 ý tưởng, tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt trong tuần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.