Đời sống

Video: Về làng “âm phủ” xem làm hàng mã

15/08/2018, 11:13
image

Đó là cái tên mà nhiều người “ưu ái” đặt cho làng Phúc Am và Duyên Trường nổi tiếng với nghề làm hàng mã.

IMG_7006
 Làng Phúc Am và Duyên Trường từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm hàng mã

Làng Phúc Am, Duyên Trường (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) từ lâu đã được biết đến với nghề sản xuất đồ hàng mã lâu đời. Vì vậy mà nhiều người vẫn thường gọi đây là làng “âm phủ”.

Các mặt hàng ở đây chủ yếu là voi, ngựa, hình nhân, các vị quan tướng… phục vụ nhu cầu cúng tế, dâng sao giải hạn tại các đền, phủ...Ngoài ra, những người làm nghề còn có thể thiết kế, sản xuất đủ mẫu mã, kích thước theo yêu cầu của khách hàng.

Xem chi tiết tại video dưới đây:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.