Bạn cần biết

Video: Vì sao cá chết nổi trắng Hồ Tây?

09/07/2018, 15:00
image

Các loại cá chết bất thường hàng loạt, nổi trắng xóa tại khu vực hồ Tây, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Sequence 02.Still001

Các loại cá bất ngờ chết bất thường, nổi trắng xóa tại khu vực hồ Tây, bốc mùi hôi thối nồng nặc

Sáng nay 9/7, tại khu vực Hồ Tây, Hà Nội tình trạng cá chết vẫn tiếp tục xảy ra trong khi cơ quan chức năng chưa thể xác định rõ nguyên nhân chính xác.

Cụ thể, ông Đỗ Hùng Vương - Phó trưởng Ban quản lý hồ Tây cho biết, đơn vị này đang tiếp tục kiểm tra quanh hồ. "Tình trạng cá chết tuy đã giảm hơn so với hôm qua nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt!", ông Vương nói.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, rất nhiều loại cá từ bé đến lớn chết nổi lềnh bềnh, phủ kín một góc khu vực gần bờ, bốc mùi hôi thối.

Ông Hoàng Thế Hùng, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước số 1 cho hay, Công ty khai thác cá Hồ Tây và Công ty TNHN MTV Thoát nước Hà Nội tiếp tục bố trí lực lượng, thuyền để sẵn sàng vớt cá chết nếu tình trạng trên tiếp tục xảy ra.

Trả lời báo chí, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục nhận định, nguyên nhân cá chết có thể do biến đổi khí hậu, thời tiết nắng nóng. Hiện, khối lượng cá chết là 25 tấn, bằng 1/10 của năm 2016.

Trước đó, vào ngày 8/7, ngay sau khi nhận được thông tin, các nhân viên của công ty khai thác cá Hồ Tây đã kiểm tra, thu vớt cá chết và dọn dẹp vệ sinh môi trường. Tính đến cuối ngày, các đơn vị đã thu vớt được 2 thuyền cá chết, ước tính khoảng hơn 300kg.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận:

_DSC0302

Theo nhiều người dân, hiện tượng cá chết bất thường bắt đầu từ ngày mùng 7/7 sau đó nổi lên nhiều vào đêm mùng 8 và rạng sáng ngày 9/7

IMG_20180709_083944_HDR

Cá chết đa phần là cá bé, chỉ có một số ít là các loại cá to

_DSC0297
Xác cá nổi trắng cả mặt hồ Tây

 

_DSC0312

Sau đó dạt vào bờ xen lẫn những mỏm đá ở kè hồ

 

36807362_2019876374713172_3247481354404757504_n

Công nhân đi thu dọn không xuể

IMG_20180709_083145

Xác cá xen lẫn rác thải sinh hoạt tiềm ẩn nguy cơ bệnh dịch và gây ô nhiễm môi trường

 

_DSC0316

Toàn bộ số cá chết sau khi được thu dọn sẽ chở đến Trung tâm xử lý rác thải Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) để tiêu huỷ

 

_DSC0296

Trước đó cũng đã xảy ra sự việc tương tự khi vào tháng 10/2016, tại hồ Tây ghi nhận khoảng 200 tấn cá chết nổi trắng mặt hồ. Lực lượng chức năng đã phải cử hơn 1.000 công nhân tiến hành thu gom cá trong nhiều ngày

 

IMG_20180709_084755_HDR

Sau vụ việc, toàn bộ hồ Tây đã được tiến hành xử lý để làm sạch nguồn và cung cấp oxy cho nước

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.