Hồ sơ tài liệu

Video: Việt Nam bắn thử tên lửa P-35B của hệ thống Redut-M

04/06/2017, 06:13

Bản tin thời sự của VTV1 ngày 02/06/2017 đã công bố hình ảnh hệ thống 4K44B Redut-M.

Ngày 2/6, trên kênh thời sự VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam (bản tin lúc 19h) đã phát sóng phóng sự trong đó ghi lại cảnh bắn đạn thật của tổ hợp tên lửa bờ Redut-M.

Bản tin của VTV1 cho hay, thực hiện kế hoạch công tác quân sự năm 2017, ngày 02/06/2017, tại thành phố Cam Ranh - tỉnh Khánh Hòa, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì kiểm tra toàn diện công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Quân chủng Hải quân.

Bản tin thời sự của VTV1 ngày 02/06/2017 lúc 19h17 đã công bố hình ảnh hệ thống 4K44B Redut-M phóng 1 tên lửa P-35B bắn trúng mục tiêu.

Nguồn video VTV1:

Hệ thống tên lửa 4K44B Redut-Mdo Liên Xô trước đây cung cấp cho Việt Nam, và đã được Việt Nam cải tiến nâng tầm bắn lên tới 550 km.

Tổ hợp Redut-M của Việt Nam được trang bị tên lửa chống hạm P-35B, đây là loại đạn có kích thước rất lớn với chiều dài 10,2 m, đường kính thân gần 1 m, sải cánh 2,6 m, trọng lượng phóng 4,5 tấn, mang theo đầu đạn nặng 800 kg, vận tốc tối đa Mach 1,4 và tầm bắn lên tới 460 km.

Tên lửa sử dụng phương thức dẫn đường quán tính có hiệu chỉnh trong giai đoạn đầu kết hợp với radar chủ động ở giai đoạn cuối. Sau khi phóng, tên lửa cập nhật tham số mục tiêu thông qua máy bay trinh sát như An-26RT hoặc là Su-30MK2.

Theo báo Quân Đội Nhân Dân, tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã chủ trì kiểm tra toàn diện công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Hải quân.

Cùng dự có Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Ngo Xuan lich

 

Tại buổi kiểm tra, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương và đánh giá cao kết quả huấn luyện, SSCĐ của Quân chủng, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đã đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường vươn lên làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, tích cực huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, thời gian tới, Quân chủng Hải quân cần tiếp tục phát huy truyền thống “chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”.

Ra sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị hiện đại; nắm chắc tình hình, nâng cao cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân địa phương và các lực lượng chức năng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.