An ninh hình sự

Việc bắt giam cựu Cục trưởng C50 được xin ý kiến Ban Bí thư

17/03/2018, 07:38

Đảng ủy Công an T.Ư cho biết việc bắt tạm giam cựu Cục trưởng Cục C50 đã được xin ý kiến Ban Bí thư.

bat-giam-khoi-to-nguyen-thanh-hoa

Đảng ủy Công an T.Ư đã báo cáo Ban Bí thư và xin ý kiến việc khởi tố, bắt tạm giam nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Bộ Công an đã phát đi thông cáo thông tin khá chi tiết về kết quả điều tra ban đầu chuyên án đường dây đánh bạc xuyên quốc gia do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu và nguyên cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm Công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa "bảo kê".

Đặc biệt, theo Bộ Công an, liên quan đến vụ án này, do có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp nên quá trình điều tra vụ án đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của liên ngành tư pháp Trung ương, liên ngành tư pháp tỉnh Phú Thọ. Vụ án được thực hiện với tinh thần điều tra triệt để, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội.

Việc khởi tố, bắt tạm giam cựu Cục trưởng C50 đã được Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo Ban Bí thư ngày 11/3.  Trong quá trình điều tra đã đủ căn cứ xác định tướng Hóa liên quan đến vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”.

Được sự đồng ý của Ban Bí thư, cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hóa về hành vi tổ chức đánh bạc. 

Ông Hóa sinh năm 1958 tại Bình Định, hiện cư trú tại Quận Đống Đa, Hà Nội.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Thanh Hóa. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Vì sao Công an Phú Thọ là đơn vị "đánh án khủng" đường dây tướng công an bảo kê?

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.