Giao thông

Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đón nhận Huân chương

10/12/2014, 13:04

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1974-2014), Viện CL&PTGTVT đã vinh dự được Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Viện Chiến lược và Phát triển GTVT
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Viện Chiến lược và Phát triển GTVT

Ông Nguyễn Thanh Phong - Viện trưởng Viện CL&PTGTVT cho biết, Viện CL&PTGTVT là một tổ chức sự nghiệp thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ GTVT trong lĩnh vực xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển GTVT.

Hiện nay, Viện có 6 phòng tham mưu và 6 trung tâm nghiên cứu thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Nguồn nhân lực của Viện không ngừng phát triển cả về chất và lượng. Hiện, Viện có 130 cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn và khả năng hội nhập quốc tế trong công tác tham mưu, hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực GTVT.

"100% chuyên viên, nghiên cứu viên của Viện có trình độ đại học và sau đại học, trong đó, có 37 tiến sĩ và thạc sĩ khoa học. Có thể nói rằng, chưa khi nào công tác đào tạo nguồn nhân lực được Viện quan tâm và đầu tư lớn như những năm gần đây. Ngoài việc xây dựng tiêu chuẩn nghiên cứu viên cho từng lĩnh vực để làm cơ sở đào tạo, đánh giá, nâng cao trình độ cán bộ, Viện còn liên kết với một số trường đại học trong và ngoài nước mở các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ, nhân viên”, ông Phong nói.

Theo ông Phong, với chức năng nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Viện CL&PTGTVT đã thực hiện hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, đề án chiến lược, quy hoạch đảm bảo chất lượng, góp phần quan trọng cho sự phát triển của ngành GTVT. Điển hình là các đề án Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, chiến lược quốc gia đảm bảo trật tự ATGT đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030, Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030,...

Ghi nhận những thành tích của cán bộ, viên chức và người lao động, Viện Chiến CL&PTGTVT đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải đă tặng thưởng nhiều cờ, bằng khen, giấy khen và các danh hiệu cao quý. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1974-2014), Viện CL&PTGTVT đã vinh dự được Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường chúc mừng những thành tựu mà CBCNV các thời kỳ của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã đạt được trong 40 năm
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường chúc mừng những thành tựu mà CBCNV các thời kỳ của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã đạt được trong 40 năm

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực và thành tích đã đạt được của Viện CL&PTGTVT trong nhiều năm qua. Những đóng góp của cán bộ, công nhân viên Viện CL&PTGTVT đã đáp ứng cơ bản nhiệm vụ phát triển ngành GTVT trong thời kỳ xây dựng đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

“Thay mặt lãnh đạo Bộ, tôi biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, sự năng động và sáng tạo của cán bộ, công nhân viên Viện CL&PTGTVT trong việc tham mưu giúp lănh đạo Bộ đưa ra những quyết sách kịp thời cho từng giai đoạn phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng, phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước”, Thứ trưởng Trường nói.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, trong thời gian tới, vấn đề hoạch định chiến lược giao thông vận tải, xây dựng quy hoạch, nghiên cứu, áp dụng chính sách phát triển giao thông vận tải, định mức về kinh tế... giữ một vai trò rất lớn trong việc tạo ra những thay đổi mang tính đột phá.

“Tôi đề nghị Viện CL&PTGTVT cần có những mục tiêu phát triển dài hạn để tạo ra những thay đổi mang tính đột phá. Trong đó, Viện phải chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu các đề án mới có giá trị khoa học, mang đậm tính nhân văn và áp dụng tốt vào thực tiễn,… để đưa Viện trở thành trung tâm hàng đầu về nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển GTVT”, Thứ trưởng yêu cầu.

Tổ chức tiền thân của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT là Viện Kinh tế vận tải và Viện Quy hoạch giao thông được quy định tại Quyết định số 158 của Chính phủ ngày 04/7/1974. Qua nhiều giai đoạn phát triển, Viện đã 3 lần được đổi tên, từ việc sáp nhập 2 Viện, lấy tên là Viện Kinh tế - Quy hoạch Giao thông vận tải (1983), năm 1989 đổi tên thành Viện Khoa học kinh tế Giao thông vận tải và đến năm 1996 đổi tên là Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Phan Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Phan Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT cho....
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT cho các cá nhân của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT
Ông Nguyễn Thanh Phong, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, ôn lại truyền thống tốt đẹp và những thành công trong chặng đường 40 năm xây dựng và trưởng thành của Viện
Ông Nguyễn Thanh Phong, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT phát biểu tại buổi lễ
Tập thể CBCNV qua các thời kỳ trong ngày Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập
Tập thể CBCNV qua các thời kỳ trong ngày Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập
CBCNVC đã nghỉ hưu của Viện chia vui trong Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập
CBCNVC đã nghỉ hưu của Viện chia vui trong Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập

Đình Quang

Ảnh: Khánh Linh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.