Điều tra

Viện khoa học hình sự Bộ Công an vào cuộc vụ cháy hiệu buôn ở Cà Mau

31/08/2019, 14:48
image

Công an tỉnh Cà Mau đang phối hợp với Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) điều tra nguyên nhân vụ cháy hiệu buôn ở TP Cà Mau.

img
Hiện trường vụ cháy hiệu buôn Hải Dung ở TP Cà Mau. Ảnh: Gia Minh

Liên quan vụ cháy hiệu buôn Hải Dung trong đêm 29/8, trên đường Hồ Trung Thành (phường 7, TP Cà Mau, Cà Mau), ngày 31/8, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cũng đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, giám định thiệt hại tài sản.

Theo nhận định ban đầu của ngành chức năng, nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn có thể do chập điện.

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó, vào khoảng 21h ngày 29/8, người dân hoảng hốt phát hiện ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ hiệu buôn Hải Dung nằm trên đường Hồ Trung Thành (phường 7, TP Cà Mau - phía sau siêu thị điện máy Nguyễn Kim), do ông Hoàng Như Hải (SN 1971, ngụ khóm 3, phường 7, TP Cà Mau) làm chủ, chuyên kinh doanh các mặt hàng quần áo may sẵn, giày dép, cặp, vở học sinh, khiến 5 gian hàng của hiệu buôn bùng cháy dữ dội.

Hậu quả, làm 5 người bị thương gồm: Trịnh Thanh Lol (23 tuổi), chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Cà Mau; ông Nguyễn Văn Trung (66 tuổi); bà Nguyễn Thị Hồng Đào (67 tuổi); ông Ngô Văn Công (45 tuổi) và bà Lý Thị Tuyết Nhanh (44 tuổi).

Trong các nạn nhân bị thương, bà Lê Thị Tuyết Nhanh là nạn nhân bị thương nặng nhất với đa chấn thương (chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương sườn).

Nguyên nhân vụ cháy cũng như con số thiệt hại vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.