Hạ tầng

Việt Nam - Australia đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

24/06/2019, 18:38

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Đại sứ Australia Craig Chittick thống nhất đẩy nhanh chương trình hỗ trợ kĩ thuật kết cấu hạ tầng giao thông.

img
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick thống nhất đẩy nhanh chương trình hỗ trợ kĩ thuật lĩnh vực KCHTGT

Chiều nay (24/6), tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Craig Chittick về hợp tác lĩnh vực GTVT.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Craig Chittick cho biết, Australia luôn coi trọng sự hợp tác với Bộ GTVT, hỗ trợ về tài chính, kĩ thuật thông qua các dự án nhằm góp phần phát triển kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT). Trong đó, cầu Cao Lãnh thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đánh dấu bước ngoặt mới trong mối quan hệ hợp tác lĩnh vực GTVT Việt Nam - Australia.

Đặc biệt, chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành GTVT giai đoạn 2017 - 2021 do Chính phủ Australia viện trợ trị giá 30 triệu đô la Australia được ký đầu năm 2018, nhằm mục đích góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo tại Việt Nam thông qua cải thiện chất lượng KCHTGT. Tuy nhiên, theo Đại sứ, hiện việc triển khai chương trình đang chậm do còn vướng mắc. Vì vậy Đại sứ đề nghị Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ để giải quyết, đẩy nhanh tiến độ.

“Việc triển khai chương trình rất quan trọng, góp phần xây dựng cơ chế tài chính, thu hút các nguồn lực đầu tư lĩnh vực hạ tầng giao thông”, Đại sứ Craig Chittick nói.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng, thời gian qua có nhiều gói hỗ trợ được Chính phủ Australia triển khai như: dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh, dự án thành phần 1A thuộc dự án hành lang ven biển phía Nam giai đoạn 1, dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long, dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển hợp tác đầu tư PPP trong lĩnh vực giao thông...

“Chính phủ, nhân dân Việt Nam rất trân trọng sự hỗ trợ của Chính phủ Australia. Phần lớn những hỗ trợ này là viện trợ không hoàn lại, giúp Việt Nam rất nhiều trong phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương có dự án”, Bộ trưởng Thể nói và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Australia trong lĩnh vực GTVT.

Bộ trưởng cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của Đại sứ quán Australia và cá nhân Đại sứ Craig Chittick trong nhiệm kỳ vừa qua vào sự phát triển GTVT Việt Nam. Được biết, Đại sứ Craig Chittick sắp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng dù ở cương vị công tác nào, Đại sứ sẽ ủng hộ, vun đắp cho mối quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển, nhất là lĩnh vực GTVT.

Về chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành GTVT giai đoạn 2017-2021, Bộ trưởng cho biết, chương trình này sẽ còn vượt xa hơn những dự án thuộc chương trình bằng việc đưa ra minh chứng về các mô hình và chính sách mới giúp gia tăng hiệu quả vốn đầu tư trong tất cả các lĩnh vực của ngành GTVT ở Việt Nam. Vì vậy, Bộ GTVT sẽ tìm giải pháp giải quyết vướng mắc nhằm đẩy nhanh việc triển khai, đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Bộ trưởng cũng cho biết, Bộ GTVT đã quyết định tặng Kỷ niệm chương vì sự phát triển giao thông vận tải cho Đại sứ Craig Chittick để ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của cá nhân Đại sứ đối với sự phát triển GTVT Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.