Trong nước

Việt Nam bỏ xa Thái Lan, tiệm cận top 10 châu Á

10/04/2015, 06:03

Hôm qua, FIFA đã công bố BXH các liên đoàn thành viên trong tháng 4/2015.

ĐTVN đứng đầu khu vực Đông Nam Á
ĐTVN đứng đầu khu vực Đông Nam Á

Trong BXH này, Đức và Argentina vẫn giữ 2 vị trí đầu tiên. Tuy nhiên, các vị trí tiếp theo trong top 10 lại có sự xáo trộn đáng kể. Cụ thể, ở tháng 4, với hai chiến thắng liên tiếp tại vòng loại EURO 2016, đội tuyển Bỉ đã leo lên hạng ba thế giới, cao nhất trong lịch sử. Bên cạnh đó, nhờ chiến thắng 3-1 trước Pháp, Brasil leo 1 bậc xếp thứ 5, đẩy Hà Lan xuống thứ 6.

Đáng chú ý, ĐT Pháp, chủ nhà của EURO 2016, đã tụt 3 bậc, rơi xuống thứ 11 trên bảng xếp hạng. Italia cũng bị hất cẳng khỏi top 10 khi giảm 3 bậc so với tháng 3. Trong khi đó, tháng này lại chứng kiến sự trở lại top 10 của Tây Ban Nha (thứ 10) và Thụy Sĩ (thứ 9).

Ở khu vực Đông Nam Á, dù không thi đấu trận nào nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn tăng 5 bậc, vươn từ vị trí thứ 130 lên 125 thế giới. Nếu như ở tháng 3, thầy trò Toshiya Miura chỉ xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á thì ở tháng 4, họ đã trở lại ngôi vị số 1 và xếp thứ 14 ở châu Á. Thái Lan mặc dù thắng Singapore 2-0, nhưng sau đó lại thua Cameroon 2-3 nên họ vẫn giữ nguyên ở hạng 142 thế giới, kém Việt Nam tới 17 bậc.

2015-04-09_214133
10 đội bóng dẫn đầu BXH FIFA tháng 4

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.