Xã hội

Việt Nam cam kết loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

29/03/2015, 14:23

Tại Hội nghị Mạng lưới loại trừ sốt rét châu Á - Thái Bình Dương (APMEN) được tổ chức mới đây ở Hà Nội.

52
 

Tại Hội nghị Mạng lưới loại trừ sốt rét châu Á - Thái Bình Dương (APMEN) được tổ chức vừa qua ở Hà Nội, PGS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng T.Ư nhắc lại cam kết Việt Nam sẽ loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030. 

Ông Dương cho biết, so với năm 2000, số ca mắc sốt rét ở nước ta trong năm 2014 giảm hơn 90,4% và số người tử vong do sốt rét giảm hơn 95,9%, cả nước ghi nhận 6 trường hợp tử vong do sốt rét. Tuy tỷ lệ mắc mới và tử vong do sốt rét đã giảm mạnh (còn 0,30 ca/1 nghìn dân, tử vong hàng năm dưới mức 0,01 ca/100 nghìn dân), nhưng Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đang đối mặt với tình trạng sốt rét kháng thuốc. Nguyên nhân do chủng sốt rét bị đột biến gen, đây là vấn đề cần tập trung giải quyết trong thời gian tới. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.