Xã hội

Việt Nam có nguy cơ bị ngừng giao dịch bản quyền vì sách lậu

04/06/2015, 15:43

Đại diện Công ty VHST Trí Việt cho biết đơn vị đang có nguy cơ bị NXB tại Mỹ ngừng giao dịch bản quyền.

11390311_678857835579593_2958303156358616938_n-123
Vụ thu giữ 7.000 cuốn "Đắc nhân tâm" giả ngày 31/5 vừa qua. Ảnh: Văn Thành

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 31/5, công ty văn hóa sáng tạo (VHST) Trí Việt đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) - Công an TP. Hà Nội kiểm tra khẩn cấp và triệt phá xưởng gia công sách lậu công khai của Công ty TNHH in Dương Khánh (số nhà 28, ngõ 129, đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện 7.000 cuốn sách “Đắc nhân tâm” của tác giả Dale Carnegie (do công ty VHST Trí Việt biên dịch, giữ bản quyền tiếng Việt và phát hành tại Việt Nam). Ngoài ra, còn rất nhiều cuốn “Đắc Nhân Tâm” ở dạng bán thành phẩm với bìa đang được gia công trên máy cắt, xén giấy.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc công ty VHST Trí Việt cho biết đơn vị này phải mất 2 tháng, tiêu tốn nhiều tiền bạc và nhân lực để điều tra, tìm kiếm cơ sở in lậu nói trên.

Cũng theo ông Phước, chỉ tính riêng ở Hà Nội đã phát hiện 10 cơ sở in lậu cuốn sách này. “Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuất bản. Mua bản quyền 10 cuốn thì chỉ có 1 cuốn bán chạy” ông Phước bức xúc.

Ngoài ra, vị đại diện công ty VHST Trí Việt cho biết họ đang bị in lậu 200 đầu sách bán chạy đã mua bản quyền của các NXB Mỹ như: Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi và vui sống, Hạt giống tâm hồn...

Nghiêm trọng hơn, mới đây, NXB HarperCollins (Mỹ) đang xem xét tạm dừng việc giao dịch bản quyền một thời gian ở Việt Nam với Trí Việt do tình trạng in lậu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.