Y tế

Việt Nam đang theo dõi sức khoẻ 5.675 người đi về từ vùng dịch Covid-19

26/02/2020, 08:43

Việt Nam có 31 người nghi ngờ nhiễm Covid-19 đang được cách ly y tế và theo dõi sức khỏe 5.675 người có tiếp xúc gần, đi về từ vùng dịch.

img
Việt Nam có 31 người nghi ngờ nhiễm Covid-19 đang được cách ly y tế và 5.675 người có tiếp xúc gần, đi về từ vùng dịch được theo dõi sức khỏe

Ca nhiễm Covid-19 thứ 16 xuất viện hôm nay

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến cuối ngày 25/2/2020 có 31 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 đang theo dõi, cách ly; 5.675 người có tiếp xúc gần và đi về từ vùng dịch được theo dõi sức khỏe. Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 16 ca mắc nhưng đều đã được điều trị khỏi. Ca nhiễm thứ 16 sẽ xuất viện vào sáng ngày hôm nay tại Vĩnh Phúc.

Cập nhật đến 8h30, ngày 26/2/2020, trên thế giới có 80.596 người nhiễm virus Covid-19; Trong đó tại Trung Quốc đại lục có 77.665 ca; 40 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc 2.931 ca (Hàn Quốc: 1.146 ca, Ý: 322, Iran: 95). Tổng số trường hợp tử vong là 2.710 người (trong đó tại Trung Quốc đại lục: 2.663 người; Các quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc 47 người).

Phát hiện, cách ly từ thôn xóm

Trước tình hình dịch bệnh đang lây lan mạnh ở một số nước, PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng, đối với Việt Nam, giải pháp kiểm soát hành vi của người dân, của cộng đồng vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Theo đó, bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường biên giới, cần phải phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở, thậm chí đến tận thôn, bản để sớm phát hiện, ngăn ngừa và tổ chức cách ly, dập dịch hiệu quả.

Đồng thời cơ quan chức năng phải thực hiện thật tốt việc giám sát, phòng ngừa lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám chữa bệnh (cả tư nhân, công lập). Các ý kiến tại cuộc họp đặc biệt lưu ý đến việc phải giám sát những trường hợp nghi ngờ (biểu hiện sốt, ho) đến khám, điều trị tại cơ sở y tế tư nhân để không bỏ sót ca nghi nhiễm, "né" cách ly.

Với "ổ dịch Covid-19" mới tại Hàn Quốc, theo ông Phu ổ dịch chủ yếu xuất phát từ một cơ sở tôn giáo và một bệnh viện. Dù Hàn Quốc rất mạnh về y tế dự phòng, nhưng như truyền thông phản ánh việc quản lý hành vi ban đầu chưa được thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm ngặt dẫn đến dịch bệnh lây lan.

Cũng trong chiều tối qua, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, Iran và một số quốc gia. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 10 đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.