Công nghệ mới

Việt Nam giành ngôi quán quân cuộc thi an ninh mạng toàn cầu

18/12/2017, 16:43

Cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2017 đã được tổ chức trong hai ngày 16-17/12.

HotrokythuatWhiteHatGrandPrix2017

Đội hỗ trợ kỹ thuật cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2017

Cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2017 đã được Tập đoàn Bkav phối hợp cùng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức trong hai ngày 16-17/12 với sự tham dự của 453 đội thi đến từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như: Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Ba Lan, Ukraina, Úc, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Trung Quốc....

Một điểm mới của WhiteHat Grand Prix năm nay là đề thi được thiết kế nhằm đánh giá được khả năng chuyên môn toàn diện của từng đội thi. Đây là điều rất cần thiết cho chuyên gia an ninh mạng khi làm việc thực tế. Các đội sẽ thi theo hình thức Jeopardy, giải các câu hỏi thuộc chủ đề Web Exploit (lỗ hổng web), Reverse (dịch ngược), Pwnable (khai thác lỗ hổng phần mềm), Forensics (điều tra số) và Crypto (phá mã).

Với chủ đề Di sản Việt Nam (Vietnam Heritages), trong vòng 24 giờ, các đội thi đã có cơ hội tìm hiểu về những di sản văn hóa Việt mỗi khi giải thành công một đề thi. Kết quả, đội CLGTftMeePwn (Việt Nam) đạt 7.211 điểm giành ngôi quán quân cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2017 với giải thưởng  trị giá 225 triệu đồng (tương đương 10.000 USD). Hai vị trí lần lượt phía sau là đội 217 (Đài Loan) với 6.111 điểm và Dogfish (Mỹ) với 4.611 điểm, , giành giải thưởng lần lượt là 45 triệu đồng (tương đương 2.000 USD) và 25 triệu đồng (tương đương 1.000 USD).

Đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix được tổ chức, một nhóm hacker đến từ Việt Nam đã giành vị trí cao nhất. Ở cuộc thi năm 2015 và 2016, đội 217 của Đài Loan đều về đích ở vị trí quán quân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.