Chính trị

Việt Nam gửi điện chia buồn vụ máy bay Nga gặp nạn

26/12/2016, 10:30
image

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hơn 3.000 người cùng hàng chục phương tie

Dù Nga đã huy động lực lượng lớn để cứu hộ nhưng đến nay mới chỉ tìm được 11 thi thể nạn nhân 

Ngày 26/12/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Nga Putin sau vụ máy bay TU-154 của Nga gặp nạn trên đường bay từ thành phố Sochi (Nga) đến thành phố Latakia, Syria làm 8 thành viên phi hành đoàn và 84 hành khách thiệt mạng. 

Nhiều lãnh đạo thế giới như: Tổng thống Đức Angela Merkel, Đại sứ Mỹ tại Nga John Tefft và Tổng thống Syria Bashar Assad... cũng đã gửi lời chia buồn tới phía Nga về vụ rơi máy bay Tu-154.

Trong bức điện chia buồn gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Assad nói: "Chúng tôi hết sức lấy làm tiếc khi nhận được thông tin về vụ rơi máy bay Tu-154. Những người bạn của chúng tôi trên máy bay đó chuẩn bị tới Syria để chia sẻ với chúng tôi về chiến thắng vừa qua ở Aleppo cũng như cùng tổ chức đón chào Năm mới (với chúng tôi)", ông Assad nói và nhấn mạnh rằng hai nước là các đối tác trong "cuộc chiến vì sự ổn định, an ninh và hòa bình" của Syria.

Dù Nga đã huy động lực lượng lớn để cứu hộ nhưng đến nay mới chỉ tìm được 11 xác nạn nhân.

Xem thêm video cứu hộ vụ máy bay Nga rơi ở ngoài khơi Tp. Sochi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.