Kinh tế

Việt Nam-Hàn Quốc ký bản ghi nhớ hợp tác tài chính 12 tỉ USD

03/10/2014, 12:29

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye nhất trí thực hiện một số nỗ lực tích cực tiến tới ký kết thỏa thuận thương mại tự do vào năm nay.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (bên trái) và Tổng Thống Hàn Quốc Park Geun Hye trong Hội nghị cấp cao tổ chức tại Seoul
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (bên trái) và Tổng Thống Hàn Quốc Park Geun Hye trong Hội nghị cấp cao tổ chức tại Seoul

Cam kết trên giữa hai nước đạt được trong hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Thống Hàn Quốc Park Geun Hye tổ chức tại thủ đô Seoul.

Tại đây, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác tài chính trị giá 12 tỉ USD. Đây là động thái mà theo Seoul có thể gúp các công ty Hàn Quốc giành được các dự án cơ sở hạ tầng lớn tại Việt Nam.

Các công ty Hàn Quốc hy vọng sẽ giành được 4 dự án quan trọng tại Việt Nam bao gồm dự án xây dựng 2 đường ray nối thành phố Hồ Chí Minh và thành phố biển Nha Trang.

Hiện nay, Việt nam đang là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hàn Quốc với kim ngạch thương mại hai chiều ước tính 28,2 tỉ USD năm 2013.

Trang Trần (Theo Yonhap)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.