Giao thông

Việt Nam-Lào ký kế hoạch 5 năm triển khai Chiến lược hợp tác GTVT

24/11/2016, 16:28
image

Việt Nam - Lào ký Thỏa thuận Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 triển khai Chiến lược hợp tác GTVT.

Tong-bi-thu-Nguyen-Phu-Trong-tham-Lao

Hội đàm chính thức giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Bounnhang Volachith. Bộ trưởng Bộ GTVT VN Trương Quang Nghĩa tham gia hội đàm.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith, từ ngày 24-26/11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào.  Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa tham gia đoàn Việt Nam tháp tùng Tổng bí thư. 

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam hồi tháng 1/2016. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn thăm CHDCND Lào trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên cho thấy Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ Việt Nam - Lào, đồng thời khẳng định sự sinh động của quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam.

Sáng 24/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith đã có cuộc hội đàm về tình hình hai Đảng, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của hai nước cũng như kinh nghiệm phát triển kinh tế bền vững, các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Tại cuộc hội đàm, hai Tổng Bí thư đã nhấn mạnh sẽ tiếp tục mở rộng và nâng quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và người dân hai nước Lào và Việt Nam lên một tầm cao mới, trong đó có lĩnh vực GTVT…

Bo-truong-BoGTVT-ky-thoa-thuan-cao-toc-HN-Viengcha

Dưới sự chứng kiến của hai Tổng Bí thư Việt Nam, Lào, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa và Bộ trưởng Bounchanh Sinthavongký Thỏa thuận Kế hoạch 5 năm 2016-2020 triển khai Chiến lược hợp tác GTVT và Thỏa thuận nghiên cứu đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn

Ngay sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tại Lễ ký các văn kiện, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa cùng với Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào – Tiến sĩ Bounchanh Sinthavong đã ký Thỏa thuận về Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 triển khai Bản ghi nhớ Chiến lược về hợp tác GTVT giữa hai bên và Thỏa thuận về nghiên cứu đầu tư xây dựng đường cao tốc nối Thủ đô Hà Nội – Thủ đô Viêng Chăn.

Thỏa thuận về Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 là văn kiện xác định danh mục các dự án ưu tiên trong 5 năm tới, trong đó có các hợp tác cả về kết nối hạ tầng giao thông, khai thác vận tải qua biên giới và đào tạo nguồn nhân lực  trên tất cả các phương diện, lĩnh vực như hàng không, hàng hải, đường sắt, đường bộ

Thỏa thuận về nghiên cứu đầu tư xây dựng đường cao tốc nối  Hà Nội –  Viêng Chăn là cơ sở để hai Bên phối hợp kêu gọi đầu tư, trước mắt là triển khai nghiên cứu khả thi và tiếp theo đó là xây dựng kế hoạch đầu tư các đoạn tuyến ưu tiên, đặc biệt là đoạn Pặc Xan – Thanh Thủy.

Cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn có tổng chiều dài khoảng 725km, đây là tuyến đường có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang lại lợi ích chính trị, kinh tế, xã hội cho cả hai nước. Việc nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến đường sẽ phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của hai nước, hình thành tuyến giao thông kết nối theo hướng Đông Tây tối ưu từ trục dọc Bắc Nam của Lào tới các trục dọc Bắc Nam của Việt  Nam, từ Thủ đô Viêng Chăn ra biển, kết nối với các khu kinh tế ven biển của Việt Nam.

Sau Lễ ký, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa tiếp tục tham gia các hoạt động Đoàn chính thức của Tổng Bí thư, trong đó có các cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Lào. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến chiều ngày 25/11/2016, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa sẽ có cuộc Hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Bounchanh Sinthavong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.