Quản lý

Việt Nam - Lào ký thỏa thuận khai thác đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn

25/02/2019, 12:50

Ký thỏa thuận xây dựng, khai thác tuyến đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào.

img
Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Boun nhang Vorachith, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Bộ trưởng Công chính và Vận tải Bounchanh Sinthavong ký kết thỏa thuận khai thác đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn

Sáng 24/2, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Boun nhang Vorachith, hai bên đã ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng.

Được sự ủy quyền của hai Chính phủ và dưới sự chứng kiến của hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam và Lào, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Bộ trưởng Công chính và Vận tải Bounchanh Sinthavong đã ký kết “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về xây dựng và khai thác tuyến đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn”.

Thỏa thuận này nhằm thúc đẩy hợp tác, kêu gọi đầu tư xây dựng dự án đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn kết nối Việt Nam và Lào, xác định điểm kết nối tuyến đường sắt của hai quốc gia để bảo đảm tính đồng bộ trong việc kết nối đường sắt giữa hai nước; xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên khi thực hiện đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác và bảo trì tuyến đường sắt thuộc địa phận của mỗi nước.

Thỏa thuận là một văn kiện hợp tác quan trọng, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị lịch sử truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.