Chính trị

VIệt Nam phản ứng về nhà máy hạt nhân Trung Quốc

13/10/2016, 17:47

Chiều 13/10, nhiều vấn đề đối ngoại của Việt Nam được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình làm rõ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình chủ trì họp báo ngày 13/10

Tại buổi họp báo, khi được hỏi về việc gần đây truyền thông Nga đưa tin, Nga đang cân nhắc quay trở lại cảng Cam Ranh của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: Việt Nam luôn thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác phát triển đa dạng hoá đa phương hoá; hợp tác với tất cả các đối tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi vì hoà bình, ổn định trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới. Theo ông, thời gian qua Quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Nga cũng như quan hệ hợp tác với các nước khác trên thế giới đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh: Lập tường nhất quán của Việt Nam là không liên minh quân sự, không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ 3 và không cho nước nào lập căn cứ quân sự tại Việt Nam. 

Về việc Trung Quốc xây dựng ba nhà máy hạt nhân gần sát Việt Nam là vấn đề gần đây nhất được dư luận quan tâm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: “Việc các nước xây dựng và vận hành nhà máy hạt nhân cần đảm bảo tuân thủ công ước an toàn hạt nhân và các quy định liên quan của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), bảo đảm không ảnh hưởng tới an toàn, môi trường của nước láng giềng”.

Theo ông Lê Hải Bình, phía Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc sớm cùng Việt Nam xây dựng cơ chế trao đổi, thông tin thường xuyên về các nhà máy điện hạt nhân này.

Trước đó, truyền thông trong nước và nước ngoài đưa tin Trung Quốc đưa vào vận hành thương mại ba nhà máy điện hạt nhân ở phía Nam gồm Phòng Thành (Quảng Tây) công suất 1000 MW, Trường Giang (Quảng Đông) 600 MW và tổ máy 650 MW của Sương Giang (đảo Hải Nam). Các nhà máy này đều nằm gần biên giới phía bắc Việt Nam, gần nhất là Phòng Thành chỉ cách Móng Cái, Quảng Ninh 50 km, cách Hà Nội dưới 500 km.

Tiếp đó, người phát ngôn Lê Hải Bình làm rõ các thông tin liên quan tới bảo hộ công dân Việt Nam đối với trường hợp 1 lao động Việt Nam thiệt mạng tại Hàn Quốc. Theo ông Lê Hải Bình, Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã liên hệ với công ty sử dụng lao động nơi nạn nhân làm việc để làm rõ sự việc và sớm đưa thi thể nạn nhân về nước. Công ty sử dụng lao động cam kết sẽ hỗ trợ chi phí giải quyết hậu sự. Sáng 13/10, gia đình nạn nhân đã tới Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc để làm các thủ tục, giải quyết hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.