Thị trường

Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu 11% trong 5 năm tới

10/12/2015, 19:25

Báo cáo dự báo Thương mại Toàn cầu vừa công bố đã đánh giá hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đang phát triển...

15
Biểu đồ chỉ số tin cậy thương mại

Cụ thể, chỉ số tin cậy thương mại (TCS) của Việt Nam tăng lên tới 127 điểm trong nửa sau của năm 2015, cao hơn so với mức 120 điểm của một năm trước và vẫn đứng gần mức cao nhất kể từ năm 2010. Theo Ngân hàng HSBC, gần 57% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng, khối lượng thương mại sẽ tăng trong vòng 6 tháng tới. Số lượng doanh nghiệp dự báo khối lượng thương mại sẽ được giữ nguyên tăng gấp đôi cho thấy, các doanh nghiệp đang kỳ vọng kinh tế vĩ mô sẽ ổn định hơn.

Dự báo về dài hạn, HSBC nhận định xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong trong giai đoạn 2016 -2030, với tốc độ dự kiến đạt hơn 10%/năm. Việt Nam được kỳ vọng là một trong số ít nước trong danh sách khảo sát sẽ đạt tăng trưởng GDP trên 6% trong năm 2015. Trong năm 2015, Việt Nam đã vượt lên các nước láng giềng về FDI và xuất khẩu. Đối với giai đoạn 2016 - 2020, HSBC dự báo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng trưởng 11%/năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.