Chính trị

Việt Nam–Lào hoàn thành xuất sắc tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới

16/03/2016, 14:56

Sáng 16/3, diễn ra lễ tổng kết hoàn thành dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào

Việt Nam-Lào đã hoàn thành xuất sắc dự án tăng dày
Thủ tướng Việt Nam và Lào khẳng định dự án dự án tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới đã hoàn thành xuất sắc

Tại đây, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam-Lào cho biết, từ năm 2008 đến tháng 7-2013, hai bên đã hoàn thành công tác cắm mốc trên thực địa với 792 vị trí tương ứng 834 cột mốc chính, đồng thời cắm bổ sung 29 cọc dấu tại 27 vị trí. Từ tháng 8-2013 đến nay, Ủy ban Liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hữu quan và với phía Lào xử lý các công việc còn lại và phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án, trong đó xây dựng thêm 139 cọc dấu tại 86 vị trí, nâng tổng số mốc và cọc dấu đã cắm trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào lên 905 vị trí, tương ứng 1.002 mốc và cọc dấu; hoàn thành việc đo đạc để cập nhật bổ sung khoảng 1.000 km đường tuần tra biên giới mới thi công lên bộ bản đồ số đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000; đồng thời xử lý gần 70 điểm sai phạm khi thi công đường tuần tra biên giới giúp nhận biết đường biên giới. 

Lễ tổng kết có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn
Lễ tổng kết có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (phải) và Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong (trái)

Với hệ thống mốc giới khang trang hiện đại, mật độ tương đối dày (2,6km/mốc), chúng ta có đường biên giới rõ ràng, dễ nhận biết, quản lý, tạo cơ sở thuận lợi để quản lý biên giới, tạo điều kiện hòa bình ổn định, tạo thuận lợi cho giao lưu hợp tác giữa hai nước - Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn nhận định.

Đánh giá kết quả dự án, Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong khẳng định, thành quả của dự án trên đã thể hiện rõ nỗ lực, tin tưởng hiểu biết lẫn nhau ở mức cao của hai nước cùng nhau xây dựng biên giới, thành biên giới hoà bình hữu nghị, hợp tác bền vững, xây dựng biên giới rõ ràng chính xác, tôn tạo mốc giới khang trang lâu bền. Nhân đây, Thủ tướng Lào gửi lời cám ơn tới Chính phủ VN đã giúp đỡ không hoàn lại hơn 10 triệu đô-la để thực hiện dự án. Đây là sự giúp đỡ quý báu, mang ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong.
Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong đánh giá cao kết quả thực hiện dự án 

Về phía Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá: Việc hoàn thành toàn bộ dự án là sự kiện trọng đại, mang ý nghĩa to lớn, thể hiện sự nhất trí cao, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, là biểu tượng sinh động mối quan hệ giữa hai nước, hợp tác toàn diện giữa hai nước trên nguyên tắc tôn trọng, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau, bình đẳng cùng có lợi vì một đường biên giới hòa bình ổn định, hợp tác cùng phát triển vì lợi ích nhân dân hai nước; Góp phần hoàn thiện chất lượng đường biên giới VN Lào cả về pháp lý và thực địa.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc hoàn thành toàn bộ dự án

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, từ nay, giữa hai nước có đường biên giới rõ ràng được ghi nhận chi tiết trong các văn kiện pháp lý, được đánh dấu bằng hệ thống mốc quốc giới chính quy hiện đại trên thực địa, tạo tiền đề thuận lợi trong công tác quản lý biên giới, thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác thương mại đầu tư, thúc đẩy văn hoá du lịch, góp phần củng cố an ninh chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, tăng cường củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước...

Tại buổi lễ, Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký hai văn kiện: Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc gới Việt Nam – Lào cùng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền VN – Lào. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Huân chương Lao động và Huân chương Hữu nghị do Chủ tịch nước VN tặng thưởng cho 5 đồng chí phía Lào. Tiếp đó, Thủ tướng Lào trao tặng Huân chương cho 5 đồng chí phía Việt Nam vì những nỗ lực và thành quả thực hiện dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.