Hạ tầng

Việt-Nhật trao đổi kinh nghiệm xây dựng cảng biển ứng phó thiên tai

25/02/2016, 13:38

Cục Hàng hải VN, Cục Cảng biển Nhật Bản tổ chức Hội thảo “Công nghệ cảng Nhật Bản và tái thiết sau động đất”

ảnh cảng CICT Cái Lân
Cảng CICT Cái Lân được xây dựng với "Công nghệ thùng chìm" nổi tiếng của Nhật Bản

Tại Hội thảo hôm qua, 24/2, các chuyên gia đến từ Nhật Bản đã tập trung vào hai nội dung chính là công cuộc tái thiết cảng biển sau thảm họa động đất ngày 11/3/2011 tại miền Đông Nhật Bản và giới thiệu về công nghệ xây dựng cảng biển Nhật Bản.

Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN Bùi Thiên Thu cho biết: Trong lĩnh vực Hàng hải, Nhật Bản là nhà tài trợ lớn, đã hỗ trợ về vốn và kỹ thuật cho nhiều dự án lớn và quan trọng như: Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Cái Lân – Quảng Ninh, Dự án Xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Dự án Xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép – Thị Vải...; hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí trong các chương trình nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý cảng, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng công trình cảng biển, các chương trình đào tạo ngắn và dài hạn cho các cán bộ Việt Nam...

“Tại Hội thảo lần này, kinh nghiệm ứng phó với các thiên tai, thảm họa thiên nhiên, kinh nghiệm về xây dựng và tái thiết kinh tế nói chung và hệ thống cảng biển nói riêng cũng như các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng hàng hải của Nhật Bản là rất cần thiết cho các chuyên gia, các nhà quản lý cảng biển của Việt Nam”, ông Thu đánh giá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.