Giao thông

Việt – Pháp đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực GTVT

09/06/2017, 11:53

Bộ GTVT và AFD thống nhất đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực GTVT tại Việt Nam.

Thu-truong-Bo-GTVT-LE-Dinh-Tho-tiep-AFD

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ và bà Virginie Bleitrach, Trưởng ban Giáo dục, Đào tạo nghề và việc làm Cơ quan phát triển Pháp (AFD) Paris, kiêm Giám đốc AFD Việt Nam thống nhất đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực GTVT Việt Nam

Sáng nay 9/6, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tiếp và làm việc với bà Virginie Bleitrach, Trưởng ban Giáo dục, Đào tạo nghề và việc làm Cơ quan phát triển Pháp (AFD) Paris, kiêm Giám đốc AFD Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đánh giá cao sự hỗ trợ toàn diện của Chính phủ, Bộ GTVT và các tổ chức của Cộng hòa Pháp dành cho ngành GTVT Việt Nam trong nhiều năm qua, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đào tạo nguồn nhân lực. Trong đó, AFD đã hỗ trợ tích cực nhiều dự án GTVT như đầu tư nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai, giai đoạn 1; tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội…

Trong lĩnh vực đào tạo, vừa qua, AFD quyết định tài trợ dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu phát triển trường Đại học Công nghệ GTVT” sử dụng 100.000 Euro vốn không hoàn lại từ Quỹ Nghiên cứu và tăng cường năng lực (FERC) của AFD. Hiện Bộ GTVT, Trường Đại học Công nghệ GTVT đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để sớm triển khai dự án.

Thứ trưởng Thọ cho biết, Chính phủ, Bộ GTVT rất quan tâm lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển GTVT sau này nên tạo mọi điều kiện, hỗ trợ để phát triển, trong đó có hợp tác quốc tế. “Trách nhiệm của Bộ GTVT là tạo mọi điều kiện để dự án hỗ trợ kĩ thuật phát triển trường Đại học Công nghệ GTVT triển khai đạt được kết quả như mong muốn”, Thứ trưởng Thọ nói và bày tỏ mong muốn, AFD tiếp tục quan tâm, hỗ trợ ngành GTVT VN, không chỉ trong lĩnh vực đào tạo mà cả các dự án phát triển GTVT khác.

Khẳng định AFD luôn quan tâm, hợp tác, hỗ trợ ngành GTVT, bà Virginie Bleitrach cho rằng, lĩnh vực GTVT có nhiều đặc thù về kĩ thuật, kĩ năng quản lý hệ thống… Vì vậy, trong quá trình đào tạo, cần có sự tương tác, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ GTVT, xác định vị trí, vai trò trường Đại học Công nghệ GTVT trong phát triển lĩnh vực GTVT. “Việc triển khai dự án chắc chắn sẽ góp phần xây dựng trường là một cơ sở đào tạo quan trọng cung cấp nhân lực chất lượng cao”, bà Virginie Bleitrach nói và thống nhất AFD sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ GTVT đẩy mạnh lĩnh vực đào tạo nói riêng, các lĩnh vực GTVT khác nói chung. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.