Thị trường

Vietcombank ủng hộ 6 tỷ đồng xây trường học tại Yên Bái

28/01/2019, 22:02

Vietcombank tặng 6 tỷ đồng hỗ trợ Yên Bái xây Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Lành và Trường tiểu học và THCS Viễn Sơn.

img
Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà hộ gia đình nghèo các xã: Xuân Tầm, Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Tại xã Phong Dụ Thượng - huyện Văn Yên, ông Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và động viên nhân dân khu tái định cư thôn 9 - Bản Lùng, nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra vào giữa tháng 8/2018.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sau hơn 3 tháng thi công, từ một sườn đồi với nhiều khối đá lớn đã trở thành khu định cư mới khang trang với 54 hộ dân sinh sống. Chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp và của người dân để xây dựng khu tái định cư Bản Lùng đàng hoàng, để người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai có chỗ ở ổn định lâu dài.

img
Đồng chí Trần Quốc Vượng (thứ 10 từ trái sang) trao 100 suất quà Tết cho các hộ gia đình nghèo của 3 xã: Xuân Tầm, Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Ông Trần Quốc Vượng khẳng định, thành quả ấy đã thể hiện sự đoàn kết, chung lưng đấu cật của nhân dân vùng lũ trong khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó là sư quan tâm sát sao của các lãnh đạo tỉnh, huyện đã có mặt chỉ đạo ngay từ khi thiên tai xảy ra và đầu tư kinh phí để làm khu tái định cư cho đồng bào vùng lũ.

Vui mừng trước những đổi thay trong cuộc sống của người dân vùng lũ, đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết trong những ngày này, các đồng chí lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện luôn hướng về đồng bào vùng lũ và các hộ gia đình nghèo, quan tâm chăm lo Tết để làm sao không có hộ gia đình nào, người nào không có Tết.

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị lãnh đạo tỉnh Yên Bái và huyện Văn Yên tiếp tục quan tâm, chăm lo cho người dân, đặc biệt là các hộ chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai; động viên nhân dân hăng say lao động, sản xuất, xây dựng đời sống mới; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và làm đường giao thông cho các thôn bản đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp này, Ban Lãnh đạo Vietcombank cũng trao tặng 6 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Yên Bái xây Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Lành (huyện Văn Chấn) và Trường tiểu học và Trung học cơ sở Viễn Sơn (huyện Văn Yên). Chững kiến tại buổi lễ, ông Trần Quốc Vượng đã cảm ơn Vietcombank tài trợ 6 tỷ đồng xây trường tại hai huyện Văn Chấn và Văn Yên.

img
Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (ngoài cùng bên trái) và ông Đào Minh Tuấn - Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (ngoài cùng bên phải) trao tượng trưng 6 tỷ đồng xây dựng 2 trường học trước sự chứng kiến của ông Trần Quốc Vượng (thứ 3 từ phải sang) và bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.

Nhân dịp này, ông Trần Quốc Vượng đã trao 100 suất quà Tết cho các hộ gia đình nghèo của 3 xã: Xuân Tầm, Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ của huyện Văn Yên.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà tặng quà của tỉnh cho người dân khu tái định cư thôn 9 - Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.