Hàng không

Vietjet lì xì may mắn cho hành khách bay trong ngày đầu năm Tân Sửu

12/02/2021, 18:54

Những khách hàng đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021 đã nhận được những món quà lì xì may mắn của Vietjet cùng những lời chúc tốt lành nhất.

Tại khắp các đầu sân bay, từ Nội Bài (Hà Nội) tới Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Điều hành Vietjet Đinh Việt Phương cùng ban lãnh đạo Vietjet đã đón chào những hành khách đầu tiên của năm mới, gửi những lời chúc mừng năm mới Tân Sửu cùng gửi tặng quà lì xì may mắn trong ngày Mùng 1 Tết.

Tại khắp các đầu sân bay, từ Nội Bài (Hà Nội) tới Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Điều hành Vietjet Đinh Việt Phương cùng ban lãnh đạo Vietjet đã đón chào những hành khách đầu tiên của năm mới, gửi những lời chúc mừng năm mới Tân Sửu cùng gửi tặng quà lì xì may mắn trong ngày Mùng 1 Tết.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thanh Hà đã có mặt tại sân bay Nội Bài để chúc mừng năm mới, tặng quà may mắn đầu năm cho các nhân viên đang làm nhiệm vụ.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thanh Hà đã có mặt tại sân bay Nội Bài để chúc mừng năm mới, tặng quà may mắn đầu năm cho các nhân viên đang làm nhiệm vụ.

Giám đốc Điều hành Vietjet Đinh Việt Phương chúc mừng năm mới các cán bộ nhân viên tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Giám đốc Điều hành Vietjet Đinh Việt Phương chúc mừng năm mới các cán bộ nhân viên tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Với đặc thù của ngành hàng không, những ngày Tết cũng là thời gian mà rất nhiều cán bộ nhân viên Vietjet làm việc vất vả để đảm bảo cho những chuyến bay an toàn, mang niềm hạnh phúc đoàn viên, niềm vui sum họp tới cho hàng triệu khách hàng.

Với đặc thù của ngành hàng không, những ngày Tết cũng là thời gian mà rất nhiều cán bộ nhân viên Vietjet làm việc vất vả để đảm bảo cho những chuyến bay an toàn, mang niềm hạnh phúc đoàn viên, niềm vui sum họp tới cho hàng triệu khách hàng.

Phó Tổng giám đốc Vietjet Tô Việt Thắng (ngoài cùng bên trái) cùng các nhân viên đang làm việc sáng Mùng 1

Phó Tổng giám đốc Vietjet Tô Việt Thắng (ngoài cùng bên trái) cùng các nhân viên đang làm việc sáng Mùng 1

Phó Tổng giám đốc Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương (ngoài cùng bên phải) chúc mừng năm mới.

Phó Tổng giám đốc Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương (ngoài cùng bên phải) chúc mừng năm mới.

Dù còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, rất nhiều khách hàng hôm nay vẫn an tâm lựa chọn những chuyến bay an toàn cùng Vietjet để xuất hành ngày đầu năm mới. Các quy trình phòng chống dịch Covid-19 được hãng hàng không thực hiện nghiêm ngặt, khách hàng cũng phối hợp, tuân thủ đầy đủ việc đeo khẩu trang, khai báo y tế.

Dù còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, rất nhiều khách hàng hôm nay vẫn an tâm lựa chọn những chuyến bay an toàn cùng Vietjet để xuất hành ngày đầu năm mới. Các quy trình phòng chống dịch Covid-19 được hãng hàng không thực hiện nghiêm ngặt, khách hàng cũng phối hợp, tuân thủ đầy đủ việc đeo khẩu trang, khai báo y tế.

Giám đốc điều hành Vietjet Đinh Việt Phương cũng có mặt trên chuyến bay đầu ngày để đích thân gửi lời chúc mừng năm mới cho các khách hàng của hãng, động viên các bạn cán bộ, nhân viên, phi hành đoàn Vietjet đang làm nhiệm vụ trong chuyến bay đầu tiên, ca trực sớm nhất trong ngày.

Giám đốc điều hành Vietjet Đinh Việt Phương cũng có mặt trên chuyến bay đầu ngày để đích thân gửi lời chúc mừng năm mới cho các khách hàng của hãng, động viên các bạn cán bộ, nhân viên, phi hành đoàn Vietjet đang làm nhiệm vụ trong chuyến bay đầu tiên, ca trực sớm nhất trong ngày.

Năm Canh Tý vừa qua, Vietjet là một trong những hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới vẫn đạt được những kết quả kinh doanh khả quan, có những bước phát triển mới trong hoạt động khai thác, bắt đầu tự phục vụ tại sân bay Nội Bài, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ… Năm mới Tân Sửu được cán bộ nhân viên Vietjet kỳ vọng sẽ mang tới những điều tốt đẹp mới với nỗ lực đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, đảm bảo an toàn cho tất cả khách hàng, cán bộ nhân viên và cả cộng đồng.

Năm Canh Tý vừa qua, Vietjet là một trong những hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới vẫn đạt được những kết quả kinh doanh khả quan, có những bước phát triển mới trong hoạt động khai thác, bắt đầu tự phục vụ tại sân bay Nội Bài, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ… Năm mới Tân Sửu được cán bộ nhân viên Vietjet kỳ vọng sẽ mang tới những điều tốt đẹp mới với nỗ lực đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, đảm bảo an toàn cho tất cả khách hàng, cán bộ nhân viên và cả cộng đồng.

2 tiếp viên của Vietjet trong ngày đầu năm mới

2 tiếp viên của Vietjet trong ngày đầu năm mới

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.