Quản lý

Vietnam Airlines lãi hơn 1.400 tỷ đồng năm 2015

30/12/2015, 18:43

Chiều nay (30/12), Vietnam Airlines tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2015 và Triển khai Kế hoạch năm 2016.

Bo truong Dinh La Thang toi du va phat bieu chi da
Bộ trưởng Đinh La Thăng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Khẩn trương hoàn tất việc tìm cổ đông chiến lược

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2015 của Vietnam Airlines,  Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá việc Vietnam Airlines đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu, đặc biệt là lợi nhuận trong bối cảnh cực kỳ khó khăn hiện nay đã đóng góp hết sức quan trọng vào thành tích chung ngành GTVT. Theo báo cáo, lợi nhuận của TCT tăng gấp đôi, thu nhập của người lao động tăng 28%.

Năm 2016, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển được 19,2 triệu lượt khách, tăng 10,6% so với 2015. Tổng doanh thu hợp nhất đạt trên 77,8 ngàn tỷ, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 2,3 ngàn tỷ, nộp ngân sách 4,7 ngàn tỷ đồng.

Đồng tình với những chỉ tiêu mà hãng hàng không quốc gia đặt ra trong năm  2016, Bộ trưởng yêu cầu Vietnam Airlines cần xây dựng các phương án kinh doanh phù hợp, từ đó có giải pháp điều hành hiệu quả, linh hoạt.

Đặc biệt, Bộ trưởng chỉ đạo hãng hàng không khẩn trương tìm cổ đông chiến lược, từ đó có những thay đổi về chất sau cổ phần hoá.

“CPH không phải là để tìm thặng dư vốn mà để thay đổi bản chất quản trị doanh nghiệp, thay đổi tư duy theo hướng thị trường. Tư duy này phải từ Chủ tịch, TGĐ đến mọi thành viên của TCT chứ không chỉ ở cấp lãnh đạo. Trên đổi mới mà dưới “lặng im” thì chả giải quyết vấn đề gì” – Bộ trưởng chỉ rõ.

Theo Bộ trưởng, đổi mới phải là một hành trình. Đổi mới phải được thực hiện liên tục để ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định thương hiệu hàng không Việt Nam. 

Vận chuyển hơn 17,4 triệu lượt khách trong năm 2015

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Phạm Viết Thanh cho biết: Năm 2015, dù phải đối mặt với không ít khó khăn do ảnh hưởng của biến động tỷ giá và các hạn chế về hạ tầng sân bay nội địa, nhưng nhờ sự nỗ lực của toàn hệ thống, chủ động triển khai nhiều giải pháp điều hành, Tổng công ty đã hoàn thành những mục tiêu trọng điểm và tạo được sự đột phá mạnh mẽ bằng việc đổi mới đội máy bay và nâng cấp chất lượng dịch vụ.

Trong năm 2015, Vietnam Airlines đã thực hiện trên 127.500 chuyến bay an toàn, tăng gần 3,5% so với cùng kỳ, vận chuyển được trên 17,4 triệu lượt khách, tăng 4,8% so với kế hoạch năm. Hệ số sử dụng ghế trên toàn mạng ước đạt 80,7%, tăng 2,2 điểm so với kế hoạch, đạt mức cao so với trung bình của khu vực.

Tổng công ty cũng dự kiến chỉ tiêu tài chính hợp nhất với kết quả ước đạt 69,3 ngàn tỷ đồng doanh thu và 1.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 129% so với kế hoạch. Trong đó, công ty mẹ (Vietnam Airlines và VASCO) ước đạt 57,1 ngàn tỷ đồng doanh thu và 260 tỷ đồng lợi nhuận.

Năm 2015, Vietnam Airlines da thuc hien tren 127.
Năm 2015, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 127.500 chuyến bay an toàn.

Năng suất lao động năm 2015 tiếp tục được nâng cao, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Đây là kết quả của việc triệt để áp dụng các biện pháp không tăng định biên trong điều kiện mở rộng quy mô sản xuất và doanh thu tăng, hợp lý hóa quy trình sản xuất và linh hoạt sử dụng nguồn lực để tăng năng suất lao động được áp dụng từ năm 2011 tới nay. Nhờ đó, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân qua các năm luôn được giữ ở mức xấp xỉ 7%/1 năm.

Cần phải nhấn mạnh rằng, từ tháng 7/2015, Vietnam Airlines đã trở thành hãng hàng không đầu tiên của Châu Á đưa vào khai thác đồng thời 2 loại máy bay hiện đại, thế hệ mới nhất Boeing 787-9 và Airbus A350-900, mở rộng và hoàn thiện mạng đường bay quốc tế, nội địa; nâng cấp chất lượng dịch vụ mặt đất và trên không theo tiêu chuẩn quốc tế, đạt mức 4 sao; ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới thân thiện, đẳng cấp. Kể từ khi hãng đưa máy bay mới vào khai thác, rất nhiều khách hàng có xu hướng sẵn sàng đổi lịch trình của mình để thử nghiệm máy bay mới. Nhờ đó, lượng khách trên khoang thương gia đã tăng 14% và khách hạng phổ thông đặc biệt tăng 40% so với cùng kỳ.

Thu nhập người lao động tăng 28% 

Cũng theo ông Phạm Viết Thanh, năm 2015, Vietnam Airlines tiếp tục triển khai theo lộ trình của đề án cải cách tiền lương. Thu nhập từ tiền lương của người lao động năm 2015 tăng trung bình 28% so với năm 2014. Việc cải cách tiền lương năm 2015 tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp lại lao động, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có đồng thời tạo động lực phấn đấu cho người lao động năng cao chất lượng hiệu quả công việc, tạo sự gắn kết lâu dài giữa người lao động với Tổng công ty. 

Thu nhap cua nguoi lao dong Vietnam Airlines tăng
Thu nhập của người lao động Vietnam Airlines tăng 28%

Sau khi chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần từ ngày 1/4/2015, TCT đã tích cực tiến hành tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược. Tính đến thời điểm này, TCT đã cơ bản hoàn tất những nội dung đàm phán chính của hợp đồng mua bán cổ phần với nhà đầu tư chiến lược.

Kết thúc 3 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án tái cơ cấu TCT HKVN giai đoạn 2012-2015, Tổng công ty đã thoái toàn bộ số cổ phần tại 13 danh mục, tăng 3 danh mục so với đề án. Tổng số tiền thu được từ việc thoái vốn là 819 tỷ đồng, cao hơn 2 lần giá trị đầu tư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.