Thông tin doanh nghiệp

Vietnam Airlines thực hiện 130.533 chuyến bay an toàn

23/12/2017, 15:13

Năm 2017 Vietnam Airlines thực hiện 130.533 chuyến bay an toàn.

IMG_1012

Năm 2017 Vietnam Airlines đã thực hiện 130.533 chuyến bay an toàn.

Tối 22/12 tại TP HCM, 4 đơn vị thuộc Khối khai thác dịch vụ của Vietnam Airlines gồm: Đoàn bay, Đoàn tiếp viên, Đại diện Vietnam Airlines tại Tân Sơn Nhất và Trung tâm huấn luyện bay đã tổng kết một năm hoạt động.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó tổng giám đốc, phụ trách Khối khai thác dịch vụ của Vietnam Airlines cho biết trong năm 2017 các đơn vị thuộc Khối dịch vụ đã phối hợp thực hiện tốt công tác điều hành 130.533 chuyến bay với 316.204 giờ bay, 239 chuyến bay chuyên cơ an toàn tuyệt đối; chỉ số đúng giờ đạt trên 92%; hoàn thành vượt mức các mục tiêu và hiệu quả.

IMG_1006

Ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết cùng với việc phát triển đội bay phải đảm bảo tính an toàn tuyệt đối trong tất cả các chuyến bay.

Năm 2017 là năm thứ 2 liên tiếp Vietnam Airlines đón nhận chứng chỉ 4 sao của Skytrax và đưa vào khai thác ổn định, hiệu quả 2 đội bay mới A350, B787. Đây cũng là năm Vietnam Airlines nhận 2 giải thưởng danh giá của Tổ chức Du lịch thế giới (World Travel Award) vào ngày 5/12 vừa qua. Đặc biệt Vietnam Airlines đã đón hành khách thứ 200 triệu trong lịch sử 22 năm hoạt động của hãng. “Toàn thể cán bộ, nhân viên của mỗi đơn vị đều cảm thấy vinh dự, tự hào vì đã đóng góp những phần quan trọng vào những cột mốc ấn tượng này, đem lại thành công chung của toàn Tổng công ty”, ông Lĩnh nói.

Ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho rằng những thành quả trên là cực kỳ quan trọng để tạo bước đà cho những chặng đường phát triển tiếp theo. Ông Thành cho biết mục tiêu tiếp theo của Vietnam Airlines là phát triển thêm đội bay để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của hành. Đi cùng với đó là đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho tất cả các chuyến bay. Muốn làm được điều đó phải bắt đầu từ khâu huấn luyện, điều hành, quản lý và sự quyết tâm của từng phi công, tiếp viên và cả hệ thống khai thác.

“Ban lãnh đạo Vietnam Airlines cam kết sẽ cùng với Khối kỹ thuật, Khối thương mại, và các khối khác sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Khối khai thác dịch vụ tiếp tục hoàn thành nhiều hơn nữa nhiệm vụ của mình”, ông Thành nói.

IMG_0982

Nhiều tiết mục văn nghệ do chính các tiếp viên hàng không, phi công biểu diễn thu hút đại biểu đến tham dự buổi tổng kết

IMG_0962

 

IMG_0967

 

IMG_0955

Họ khẳng định không chỉ chu đáo trong công việc phục vụ hành khách mà còn có nhiều tài năng múa hát chuyên nghiệp

IMG_0978

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.