An ninh hình sự

Vĩnh Long: 300kg mỡ heo không kiểm dịch suýt trở thành lạp xưởng

08/09/2016, 19:28

300kg mỡ và da heo đổi màu, không kiểm dịch đang trên đường vào lò làm lạp xưởng, bì thì bị bắt giữ.

1

300kg mỡ và da heo chuyển màu, không kiểm dịch bị Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long tịch thu. (Ảnh: CA)

Theo Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long), khoảng 8h sáng 8/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma tuý công an huyện bắt quả tang một vụ vận chuyển 300kg mỡ và da heo đã chuyển màu, bốc mùi, chưa qua kiểm dịch trên Hương lộ thuộc ấp Đức Hoà, xã Trung Thành Đông.

Theo đó, khi đang trên đường tuần tra, công an phát hiện anh Phạm Hữu Nghĩa (38 tuổi, ngụ ấp An Trung, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm) điều khiển xe máy BKS 64D1-177.84 chở theo sau hai giỏ hàng nhiều nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.

2

Phương tiện và số mỡ, da heo không kiểm dịch chuẩn bị vào lò làm lạp xưởng, bì bị bắt quả tang. (Ảnh: CA)

Sau đó, công an phát hiện bên trong hai chiếc giỏ chứa 300kg gồm mỡ và da heo bị biến đổi màu sắc, không có giấy tờ kiểm dịch của cơ quan thú y nên đã lập biên bản, tịch thu số hàng trên.

Anh Nghĩa khai thu mua số mỡ và da heo trên của các tiểu thương tại chợ huyện Vũng Liêm và huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh). Sau đó mang về bán lại cho các cơ sở làm lạp xưởng và bì trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Công an đã bàn giao toàn bộ số mỡ và da heo trên cho đoàn kiểm tra liên ngành xử lý theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.