Xã hội

Vĩnh Phúc: 15 ha rừng Tam Đảo bị thiêu rụi ngày nắng nóng

03/06/2017, 22:54

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Trì đã tới hiện trường chỉ đạo công tác dập lửa cứu rừng.

1

Đám cháy khiến 15ha rừng bạch đàn ở Tam Đảo bị thiêu rụi

Vào khoảng 9h ngày 3/6, trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra một vụ cháy rừng khiến 15ha rừng trồng, với chủ yếu là gỗ bạch đàn bị thiêu rụi. Đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phải xuống tận hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy khởi phát từ khu vực núi Ngang (thuộc địa bàn thôn Trại Mái, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay sau khi phát hiện có đám cháy, UBND huyện Tam Đảo đã huy động toàn bộ lực lượng địa phương tới hiện trường tiến hành dập lửa. Nhiều đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn như Z195, C20, Trường Tăng Thiết Giáp, Lữ đoàn 204 cũng cử nhiều cán bộ, chiến sĩ vào cuộc. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hanh nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khiến 15ha rừng trồng, chủ yếu là gỗ Bạch đàn đã bị thiêu rụi.

2

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc xuống tận hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy

Nhận được thông tin về vụ cháy rừng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Trì đã lập tức có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng cứu hỏa tiến hành dập lửa, chữa cháy. Ông Trì đã yêu cầu UBND huyện Tam Đảo cùng các lực lượng đóng trên địa bàn cần xử lý triệt để đám cháy; đồng thời thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, đề phòng cháy rừng sẽ lại xảy ra, nhất là trong điều kiện thời tiết năng nóng như hiện nay.

Hiện nguyên nhân vụ cháy rừng đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.