• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Vĩnh Phúc: Mạnh tay phạt vi phạm hành lang giao thông

07/06/2018, 08:05

Các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương ở Vĩnh Phúc đã vào cuộc với những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt.

IMG_8790

Lực lượng chức năng Vĩnh Phúc ra quân giải tỏa hành lang ATGT

Cắt điện hộ vi phạm

Ngày 21/5, dọc tuyến QL2C đoạn qua thị trấn Vĩnh Tường (huyện Vĩnh Tường), Tổ liên ngành gồm Đội TTGT số 1 (Sở GTVT Vĩnh Phúc), UBND huyện Vĩnh Tường, đơn vị quản lý đường bộ trên địa bàn và UBND thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động và cùng các hộ kinh doanh tiến hành di dời hàng hóa, tháo dỡ bảng biển quảng cáo vi phạm hành lang ATGT trên tuyến. Ông Nguyễn Văn Nam (chủ hộ kinh doanh) ngập ngừng cho biết, gia đình ông mới thay biển quảng cáo to, đẹp hơn để thu hút khách. Tháo đi tiếc lắm, nhưng chính quyền, lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích biển quảng cáo lấn chiếm hành lang ATGT, che khuất tầm nhìn người tham gia giao thông có thể gây tai nạn nên ông chấp hành.

Ông Hoàng Văn Bản, Phó chánh TTGT Vĩnh Phúc cho biết, riêng ngày 21/5, Tổ liên ngành đã tháo dỡ và thu giữ 19 biển quảng cáo trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tường. Trước đó, ngày 15/5, Tổ liên ngành cũng ra quân tuyên truyền, vận động người dân xã Bình Dương (huyện Vĩnh Tường) tự giác giải tỏa hàng hóa, biển hiệu vi phạm hành lang ATGT trên tuyến QL2C đoạn qua địa bàn xã.

Ông Lê Văn Khang, Chủ tịch UBND xã Bình Dương cho biết, theo rà soát, trên tuyến QL2C, đoạn qua xã Bình Dương có 8 hộ kinh doanh vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị ô tô cũ hỏng… tập kết hàng hóa trái phép trên hành lang giao thông. Tổ công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT xã Bình Dương đã chỉ đạo lực lượng công an, cán bộ địa chính phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị ở địa phương tuyên truyền, yêu cầu các hộ tự giác di dời hàng hóa vi phạm ra khỏi hành lang giao thông trước ngày 15/5/2018. Sau ngày đó, các hộ vi phạm không tự tháo dỡ sẽ bị cắt điện theo Chỉ thị 06 của Huyện ủy Vĩnh Tường. Nếu các hộ vẫn cố tình chống đối, không chấp hành, UBND xã Bình Dương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính và cưỡng chế theo quy định.

Từ ngày 31/1 - 21/5, TTGT Vĩnh Phúc đã phối hợp với các lực lượng thực hiện 16 đợt giải tỏa hành lang giao thông, thu giữ 64 biển quảng cáo, tháo dỡ hơn 300m2 lều quán, 15m2 tôn cố định, san gạt xúc khoảng 65 khối đất, bê tông…

Chống tái lấn chiếm

Ngày 29/5, có mặt tại khu vực Tổ dân phố Phố Me (thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), PV Báo Giao thông ghi nhận tuyến đường thoáng rộng hơn, không còn những mái che, biển quảng cáo, hàng hóa trong phạm vi hành lang giao thông.

Ông Đỗ Kiên Cường, Chủ tịch UBND thị trấn Hợp Hòa cho hay, sau khi xây dựng phương án, kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang giao thông cụ thể, 11 tổ vận động/11 tổ dân phố cũng được thành lập với nòng cốt là những người có uy tín, am hiểu pháp luật để tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ vi phạm, ký cam kết không tái vi phạm.

“Để chống tái vi phạm hành lang giao thông, ngoài việc kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm để răn đe, thị trấn đã đưa công tác quản lý vỉa hè, hành lang, lòng, lề đường, công tác trật tự đô thị, TTATGT là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của bộ máy chính quyền từ thị trấn đến tổ dân phố”, ông Cường nói.

Ông Hoàng Văn Bản cho biết thêm, để chống tái lấn chiếm hành lang giao thông trên địa bàn, UBND tỉnh cần chỉ đạo các ngành, các cấp có kế hoạch hoàn thiện các cụm kinh tế làng nghề trên địa bàn có mặt bằng kinh doanh, buôn bán tập trung, để không còn tình trạng kinh doanh dịch vụ, buôn bán tại nơi sinh sống hai bên đường. Các ngành, các cấp chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách, từng bước bồi thường, giải phóng mặt bằng phần đất hành lang giao thông theo quy hoạch đang thuộc thẩm quyền quản lý sử dụng của các cá nhân, tổ chức…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.