Xã hội

Vĩnh Phúc vẫn chưa báo cáo Thủ tướng vụ hồ Đại Lải bị “xẻ thịt”

05/09/2020, 06:51

Sau gần 2 tháng Thủ tướng có văn bản chỉ đạo, tới nay tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa báo cáo Chính phủ vụ việc hồ Đại Lải.

img
Hồ Đại Lải bị "xẻ thịt" một cách không thương tiếc

Chiều 4/9, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 8/2020, phóng viên Báo Giao thông đặt câu hỏi: Ngày 14/7/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 5740/VPCP – NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, xử lý vụ việc hồ Đại Lải bị “xẻ thịt”. Tới nay UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có báo cáo như thế nào, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ trong xử lý vụ việc?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Vụ việc hồ Đại Lải được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Báo Giao thông.

"Chúng tôi đánh giá hồ Đại Lải là công trình thủy lợi rất quý giá, cung cấp nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt cho nhiều địa phương thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và thủ đô Hà Nội. Hồ Đại Lải đồng thời là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng cả nước. Sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo Giao thông phản ánh, Thủ tướng đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, xử lý nghiêm minh. Tới nay, Văn phòng Chính phủ vẫn chưa nhận được báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc để báo cáo Thủ tướng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc, yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo Thủ tướng”, người phát ngôn của Chính phủ khẳng định.

Từ đầu tháng 7/2020, Báo Giao thông đăng loạt bài điều tra “Bạt đồi, lấp hồ Đại Lải làm khu biệt thự nghỉ dưỡng” phản ánh những sai phạm của Công ty TNHH Đại Lải Việt Nam. Doanh nghiệp này đã bạt cả 1 quả đồi ven hồ, lấp đất xuống lòng hồ Đại Lải với diện tích khổng lồ lên tới vài chục ha; suốt chiều dài gần 1 km ven hồ Đại Lải nhuộm màu đỏ quạch của đất đồi đổ xuống.

Tiếp tục tìm hiểu, Báo Giao thông phát hiện nhiều sai phạm kéo dài trong nhiều năm của các doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Đạt Tiến, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Hằng… đều có những hành vi đổ đất lấp hồ Đại Lải. Điều đáng nói, hành vi lấp hồ của các doanh nghiệp này đều được UBND tỉnh Vĩnh Phúc bật đèn xanh, cho phép bằng các văn bản chỉ đạo. Cụ thể, tại Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 5/1/2017 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Đại Lải tại xã Ngọc Thanh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho phép chủ đầu tư san nền với thiết kế thấp nhất là 17,65m tại khu vực phía tây nam hồ. Như vậy, Quyết định 41 đã cho phép doanh nghiệp san nền dưới mực nước dâng bình thường của hồ (+21,50m), xâm phạm vào lòng hồ Đại Lải.

Sau loạt bài điều tra của Báo Giao thông, ngày 14/7, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 5740/VPCP – NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra thông tin Báo Giao thông nêu về sai phạm lấp hồ Đại Lải, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Ngày 5/8/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang đã ký ban hành văn bản số 1959 về việc đính chính Quyết định số 41 ngày 6/1/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Văn bản số 1959 thừa nhận: “Do sơ xuất trong quá trình thẩm định và soạn thảo văn bản nên cơ quan thẩm định đã trình vị trí có cốt san nền 17,65m” và nay đính chính thành: "San nền…thiết kế san nền thấp nhất 21,59m tại khu vực phía Tây, giáp hồ Đại Lải…”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.