Thời sự Quốc tế

Virus Corona ở Trung Quốc đe dọa cả... iPhone

29/01/2020, 10:11

Phần lớn iPhone đều được lắp ráp tại hai nhà máy cách Vũ Hán 500 km, nơi xảy ra dịch bệnh chết người.

img
Ảnh minh họa Nikkei Asian Review.

Theo báo Bloomberg, virus Corona chủng mới ở Trung Quốc đã lây nhiễm cho hàng ngàn người, là nguy cơ đe dọa việc sản xuất các thiết bị của Apple, đặc biệt là điện thoại thông minh iPhone.

Do có thể tuyên bố lệnh cách ly kiểm dịch, nhân viên của các nhà máy của Apple ở Trung Quốc có thể bị cấm đi làm.

Phần lớn iPhone đều được lắp ráp tại hai nhà máy cách Vũ Hán 500 km, nơi xảy ra dịch bệnh chết người.

Theo Bloomberg, ngay cả một khoảng cách như vậy cũng không tránh được sự lây lan của virus Corona mới. Apple vẫn chưa bình luận về tình hình nguồn cung bởi hiện tại chưa có lệnh cách ly kiểm dịch chính thức.

Sự bùng phát virus Corona mới xảy ra vào cuối năm 2019 tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Theo dữ liệu mới nhất, số người nhiễm bệnh ở Trung Quốc đã gần chạm mốc 6000, 132 người đã chết vì bệnh viêm phổi do virus này gây ra.

Virus Corona chủng mới được truyền từ người sang người. Các trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận ở Thái Lan, Úc, Singapore, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Malaysia, Pháp và một số quốc gia khác. Ở Nga chưa có trường hợp lây nhiễm loại virus Corona mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.