Thời sự Quốc tế

Virus Corona mới: Trung Quốc cấm tất cả các tour du lịch

26/01/2020, 11:09

Trung Quốc khó có thể ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tiếp tục lan rộng.

img
Hành khách đeo khẩu trang khi đến sân bay quốc tế Los Angeles, Hoa Kỳ - ảnh Reuters.

Trung Quốc đã đình chỉ tất cả tour du lịch khách đoàn trong nước lẫn ngoài nước trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi lạ lan rộng, khiến 41 người chết và hơn 1.300 ca nhiễm.

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), kể từ ngày 27/1, tất cả dịch vụ tour du lịch khách đoàn Trung Quốc ra nước ngoài, bao gồm đặt vé khách sạn và máy bay, sẽ bị đình chỉ.

Các tour du lịch khách đoàn trong nước sẽ bị đình chỉ kể từ ngày 31/1. Tính đến ngày 25/1, có tổng cộng 1.372 trường hợp nhiễm vi rút corona mới (2019-nCoV) gây dịch bệnh viêm phổi lạ và 41 người tử vong.

Virus Corona mới (2019-nCoV), thuộc chủng Corona gây ra dịch Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), bùng phát từ thành phố Vũ Hán và lan rộng đến ít nhất 30 khu vực và tỉnh thành ở Trung Quốc cùng nhiều nước trên thế giới.

Thành phố Vũ Hán với 11 triệu dân đã bị phong tỏa kể từ ngày 23/1. Sau đó, lệnh phong tỏa mở rộng đến ít nhất 18 thành phố khác, theo AFP.

Khó chặn dịch lan rộng

img
Các phương tiện giao thông công cộng cũng đã bị dừng hoạt động nhiều ngày nay ở Vũ Hán.


Các khu vực xa ổ dịch ở thành phố Vũ Hán, như thủ đô Bắc Kinh, cũng đã bắt đầu áp dụng biện pháp hạn chế người đến.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh ngày 25/1 thông báo đình chỉ chuyến xe buýt đi vào và rời khỏi thủ đô, hủy bỏ các sự kiện quy mô lớn mừng Tết Nguyên đán, đóng cửa các điểm du lịch đông du khách.

Ngày 25/1, trong cuộc họp với Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố: “Đất nước đối mặt tình trạng nghiêm trọng do sự lây lan nhanh chóng của virus Corona mới, chúng ta cần phải tăng cường sự lãnh đạo tập trung và thống nhất của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc”.

"Với niềm tin kiên định, hợp tác cùng nhau, áp dụng biện pháp phòng ngừa và chữa bệnh, cùng chính sách nghiêm ngặt, chúng ta chắc chắn sẽ có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này", ông Tập Cận Bình tuyên bố.

Các sân bay trên khắp thế giới đang tăng cường kiểm tra thân nhiệt và sàng lọc hành khách Trung Quốc. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong tuần này vẫn chưa tuyên bố dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán là tình huống khẩn cấp y tế toàn cầu dù hàng loạt ca được xác nhận tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khắp thế giới.

Trong báo cáo mới công bố, nhóm chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Hoàng gia London, Anh cảnh báo dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán "rõ ràng là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu".

Các chuyên gia cho rằng động thái phong tỏa hàng loạt thành phố và cấm đi lại là quá muộn màng nên chính phủ Trung Quốc khó có thể ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tiếp tục lan rộng.

Dù chính phủ Trung Quốc kêu gọi minh bạch trong xử quản lý khủng hoảng dịch bệnh, nhưng các quan chức ở Vũ Hán đã bị lên án vì cách xử lý ổ dịch.

Hãng tin Reuters của Anh dẫn lời một quan chức tỉnh Hồ Bắc cho biết các bệnh viện ở Vũ Hán đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, đội ngũ y bác sĩ kiệt sức, thiếu khẩu trang, đồ bảo hộ, dụng cụ y tế và thuốc men.

Chính quyền Trung Quốc lên kế hoạch xây thêm bệnh viện mới thứ hai quy mô 1.300 giường tại Vũ Hán trong vòng 15 ngày giữa lúc đang gấp rút xây dựng bệnh viện 1.000 giường trong vòng 10 ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.