Pháp đình

Vờ bấm huyệt, hiếp dâm bé gái hàng xóm

29/05/2015, 18:05

Sau khi bấm huyệt, Cần rủ bé gái 8 tuổi vào nhà vệ sinh để kiểm tra rồi giở trò đồi bại với cháu.

hap_s29.5.15
Dẫn giải bị cáo sau phiên xử.

Ngày 29/5, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Cần (29 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) mức án 10 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Cần hành nghề lái xe ba gác nhưng tự học bấm huyệt. Những lúc rảnh rỗi, Cần thường bấm huyệt cho hàng xóm chữa bệnh nhưng không lấy tiền.

Chiều 21/11/2014, Cần đang ở nhà thì cháu T. (SN 2006), hàng xóm đến chơi. Lúc này, Cần dụ cháu T. bấm huyệt và được đồng ý. Sau đó, cháu T. nằm xuống nhà cho Cần bấm huyệt.

Lát sau, cháu T. nói bị đau hậu môn nên Cần bảo cháu bé vào nhà vệ sinh để kiểm tra. Tại đây, Cần đã giở trò đồi bại với cháu T..

Chiều cùng ngày, cháu T. đi chơi về hồn nhiên kể lại sự việc cho người thân biết nên gia đình đã đến công an tố cáo.

Qua điều tra, Cần đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.