An ninh hình sự

Vờ cho gạo, nam thanh niên lừa người tàn tật chiếm đoạt vé số

24/10/2018, 15:36

Cơ quan Công an đang điều tra làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà nạn nhân là 1 người tàn tật

KIÊN

Phạm Trung Kiên tại Cơ quan điều tra

Ngày 24/10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), nơi đây đang tạm giữ đối tượng Phạm Trung Kiên (SN 1979, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) để tra làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 8h30 ngày 18/10, do không có tiền sử dụng ma túy nên Kiên đã điều khiển xe môtô đi tìm những người già hay khuyết tật bán vé số dạo để lừa đảo.

Đến 9h cùng ngày, Kiên phát hiện ông Lê V.H. (SN 1959, ngụ, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) bị tật ở chân trái đang đi bộ bán vé số dạo. Kiên dừng lại rồi nói với người bán vé số này rằng mẹ ruột mình có phát gạo miễn phí tại nhà riêng. Tin lời nên ông H. đã leo lên xe để Kiên chở đi lấy gạo.

Khi đến một căn nhà nằm trên đường Bế Văn Đàn (thuộc khu phố 5, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá), Kiên bảo ông H. xuống xe để chờ mẹ ruột của mình về.

Lúc này, Kiên hỏi ông H. mua vé số. Sau khi ông H. đưa 112 tờ vé số cho Kiên xem thì nam thanh niên này đã lợi dụng sơ hở điều khiển xe mang theo số vé số chạy mất.

Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, anh Tống Văn Phấy (SN 1976, ngụ tại địa phương) cùng với Lê Minh Cảnh (SN 2001, ngụ xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) dùng xe gắn máy đuổi theo và bắt giữ Kiên lại.

Được biết Kiên là đối tượng nghiện ma túy tại địa phương, vừa chấp hành xong hình phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng chưa xóa án tích. Ngoài ra, Kiên từng bị Công an phường Vĩnh Bảo xử phạt 2 triệu đồng về hành vi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản người khác từ 10/2015 nhưng đến nay vẫn chưa nộp phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.