An ninh hình sự

Vợ chồng mâu thuẫn, con rể đánh chết nhạc phụ

03/12/2015, 16:12

Sau khi giết hại bố vợ, đối tượng đang trên đường bỏ trốn liền bị Cơ quan CSĐT bắt giữ.

1
Đối tượng Đỗ Như Phương tại Cơ quan CSĐT.

Sáng ngày 3/12, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan vừa bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Như Phương (49 tuổi, trú tại số nhà 161 Nguyễn Tri Phương, phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khi y đang trên đường bỏ trốn, để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo đó, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 17h ngày 2/12, tại số nhà 161 Nguyễn Tri Phương, phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột. Nạn nhân là ông Đặng Văn Từ (73 tuổi, bố vợ Phương) mới từ tỉnh Quảng Ngãi lên Đắk Lắk để trông nhà và chăm sóc cháu giúp vợ chồng Phương.

Vào thời điểm trên, giữa Phương và vợ đã xảy ra mâu thuẫn. Do bực tức vợ, Phương đã lấy chiếc lúc bình đập mạnh vào đầu ông Từ khi ông đang ngồi đọc báo tại phòng khách. Cú đập mạnh khiến ông Từ ngã lăn xuống nền nhà và tử vong. Sau khi giết ông Từ, Phương đã tìm cách bỏ trốn xuống huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên). Tuy nhiên, khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn đến địa phận phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) thì bị các trinh sát của đội trọng án – Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk) bắt giữ.

Tại Cơ quan CSĐT, đối tượng Đỗ Như Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phương cho biết, nguyên nhân giết ông Từ là vì Phương bị bệnh tai biến từ tháng 12/2014 đến nay, muốn được đi TP. Hồ Chí Minh chữa bệnh nhưng do vợ đi làm rẫy ở tỉnh Đắk Nông không về nên trong lúc bực tức đã ra tay giết ông Từ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.