Pháp đình

Vợ cựu Chủ tịch phường lĩnh 1 năm tù vì thuê người đánh cán bộ tư pháp

19/11/2020, 14:48

Hoàng Thị Ánh Nguyệt, vợ ông Đặng Xuân Hậu - nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong (TP Thái Bình) bị tuyên phạt 1 năm tù.

img
Vợ cựu Chủ tịch phường Lê Hồng Phong (TP Thái Bình) hầu tòa về tội "Cố ý gây thương tích"

Sáng 19/11, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" đối với vợ cựu Chủ tịch phường thuê người hành hung cán bộ tư pháp của phường.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa gồm: Hoàng Thị Ánh Nguyệt (sinh năm 1982), vợ ông Đặng Xuân Hậu - nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình; Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1987, trú tại phường Năng Tĩnh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định); Trần Như Tiến (sinh năm 1999), Vũ Duy Tùng (sinh năm 1989) và Nguyễn Quang Bình (sinh năm 1983) cùng trú tại TP Nam Định về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Bị hại là anh Vũ Văn Pho (sinh năm 1989, cán bộ tư pháp UBND phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình) có mặt tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt gửi lời xin lỗi tới anh Pho, đồng thời tự nguyện bồi thường giúp các bị cáo khác, không yêu cầu các bị cáo phải hoàn lại tiền. Trước đó, bà Nguyệt cũng nộp 50 triệu đồng bồi thường cho bị hại. Anh Vũ Văn Pho đề nghị HĐXX giảm nhẹ mức án cho các bị cáo. Bị hại cũng gửi lời nhắn nhủ tới các bị cáo, mong các bị cáo sớm hoàn lương.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, tạo dư luận xấu cho nhân dân, hành vi cần được xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

HĐXX tuyên bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Quang Bình 1 năm tù; bị cáo Phạm Thanh Tùng 2 năm tù; bị cáo Vũ Duy Tùng và Trần Như Tiến 6 tháng tù.

Trước đó, do lo sợ anh Vũ Văn Pho (cán bộ tư pháp - hộ tịch phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình) có đơn khiếu nại, tố cáo làm ảnh hưởng xấu tới công việc của chồng mình là ông Đặng Xuân Hậu - nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong nên tháng 6/2020, bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt liên hệ Nguyễn Quang Bình đánh cảnh cáo anh Pho.

Số tiền bị cáo Nguyệt trả cho bị cáo Bình là 10 triệu đồng. Sau đó, Bình liên hệ Phạm Thanh Tùng, Trần Như Tiến và Vũ Duy Tùng tham gia cùng.

Ngày 18/6, Tiến đi xe máy chở Phạm Thanh Tùng ngồi sau, Vũ Duy Tùng đi xe cạnh đó. Khi tới gần xe anh Pho, Thanh Tùng nhảy xuống dùng tay trái đánh 2 phát vào mặt anh Pho khiến anh bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.