Xã hội

Vỡ đập Cố Châu, 50ha hoa màu của người dân mất trắng

10/10/2017, 13:39

Mưa lớn cộng với nước trên thượng nguồn đổ về khiến đập Cố Châu (Can Lộc, Hà Tĩnh) vỡ, 50ha hoa màu mất trắng.

22308656_1440013649448074_9150143471700903030_n

Đập Cố Châu ở xã Gia Hanh (Can Lộc - Hà Tĩnh) bị vỡ khiến 50ha hoa màu người dân mất trắng

Trưa 10/10, ông Phan Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Gia Hanh, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho hay: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa to, kéo dài cộng với nước trên thượng nguồn đổ về lớn đã khiến thân đập Cố Châu đóng trên địa bàn bị vỡ.

Theo đó, đập Cố Châu có dung tích gần 3.000m3, chính thức vỡ vào lúc 20h tối hôm qua (9/10). Có 2 điểm bị vỡ, gồm: đập chính đoạn vỡ khoảng 20m, đập phụ vỡ chừng 7m.

Lượng nước do đập vỡ khiến 50ha rau màu (gồm: khoai vạc, khoai lang, sắn…) của người dân các thôn 10, 9, 8, 7 và hiện có thêm thôn 1 bị ảnh hưởng. “Khoảng 50ha cây hoa màu của người dân có khả năng mất trắng, không thể thu hoạch được. Rất may, không có thiệt hại về người và tài sản khác”, ông Sơn nói.

Được biết, đập Cố Châu được người dân xây đắp từ lâu, trong trận bão số 2 hồi tháng 7/2017 vừa qua, thân đập cũng bị vỡ khoảng 5m khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu của người dân bị hư hại.

>>> Xem thêm video nước lũ gây ngập QL8A Hà Tĩnh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.