AFF Cup 2022

Vô địch AFF Cup 2022, Thái Lan đào sâu khoảng cách với Việt Nam

17/01/2023, 06:00

Thái Lan đã có 7 lần vô địch AFF Cup 2022 trong khi Việt Nam mới có 2 lần lên ngôi ở giải đấu số 1 khu vực.

Tối 16/1, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-1 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, qua đó thua chung cuộc 2-3 và ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi.

img

Thái Lan bỏ xa Việt Nam trong bảng xếp hạng thành tích vô địch AFF Cup 2022. Ảnh AFF

Đây là lần thứ 7 người Thái nâng cao chiếc cúp danh giá nhất bóng đá khu vực sau các năm: 1996, 2000, 2003, 2014, 2016, 2020.

Trong khi đó, thành tích của đội tuyển Việt Nam vẫn chỉ dừng lại ở con số 2 (2008, 2018).

Với cách biệt quá lớn, đoàn quân áo đỏ chắc chắn sẽ cần thêm rất nhiều thời gian nếu muốn bắt kịp đối thủ.

Singapore là đội có số lần vô địch nhiều thứ 2 với 4 lần nâng cúp vào các năm 1998, 2004, 2007 và 2012.

Ngoài 3 cái tên kể trên, danh sách nhà vô địch AFF Cup còn có Malaysia với lần lên ngôi duy nhất vào năm 2010.

Tuy nhiên, nếu xét về tỷ lệ chiến thắng ở chung kết thì Singapore mới là đội đứng đầu cùng tỷ lệ 100% (4/4).

Thái Lan đạt tỷ lệ 70% (7/10), Việt Nam đạt 50% (2/4) và Malaysia 25% (1/4).

Indonesia là đội có tỷ lệ chiến thắng ở chung kết 0% khi thua cả 6 lần lọt tới trận đấu cuối cùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.