AFF Cup 2020

Vô địch AFF Cup,tuyển Thái Lan sẽ lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng

31/12/2021, 20:30

Đội tuyển Thái Lan đứng trước cơ hội lên ngôi tại AFF Cup 2020 và thiết lập hàng loạt kỷ lục đáng nể tại đấu trường AFF Cup.

Sau chiến thắng 4-0 trước Indonesia ở trận chung kết lượt đi, tuyển Thái Lan gần như đã nắm chắc chức vô địch AFF Cup 2020.

img

Chanathip (18) và Teerasil Dangda (10) đứng trước cơ hội đi vào lịch sử AFF Cup

Và nếu như điều này trở thành hiện thực, “voi chiến” sẽ trở thành đội bóng đầu tiên cán mốc 6 lần vô địch tại các kỳ AFF Cup. Trước đó, Thái Lan đã lên ngôi vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016.

Đồng thời, với 4 bàn ghi được trong trận chung kết lượt đi, đội bóng của HLV Polking cũng thiết lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong trận chung kết.

Nhiều khả năng, kỷ lục này sẽ lại được phá nếu Thái Lan tiếp tục xé lưới đối thủ trong trận đấu lượt về vào ngày 1/1/2022.

Về thành tích cá nhân, đội bóng xứ chùa vàng cũng đang sở hữu những chân sút cực kỳ đẳng cấp và đang đứng trước cơ hội tạo ra những cột mốc đáng nể tại AFF Cup.

Hiện tại, Teerasil Dangda đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở AFF Cup 2020 với 4 bàn thắng và anh đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ duy nhất 4 lần dành danh hiệu vua phá lưới tại các kỳ AFF Cup.

Trước đó, Dangda đã giành danh hiệu này vào các năm 2008, 2012 và 2016. Đồng thời, tiền đạo sinh năm 1988 cũng đang là chân sút vĩ đại nhất của AFF Cup với 19 pha lập công.

Chanathip Songkrasin đã từng 2 lần giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup và với những gì đã thể hiện, chân sút này đang đứng trước cơ hội để thiết lập kỷ lục 3 lần được vinh danh.

Nếu như đội bóng xứ chùa vàng vô địch tại AFF Cup 2020, họ cũng trở thành đội bóng đầu tiên có 7 cầu thủ từng lên ngôi 3 lần tại giải vô địch Đông Nam Á gồm: Dusit Chalermsan, Kiatisuk, Srimaka, Surachai (1996, 2000, 2002) và Sarach Yooyen, Kawin Thammasatchanan, Chanathip (2014, 2016, 2020).

Thái Lan cũng là đội tuyển đầu tiên sở hữu người vô địch AFF Cup trên cả phương diện cầu thủ lẫn HLV. Đó là Kiatisuk Senamuang.

Ông từng vô địch giải bóng đá lớn nhất khu vực vào các năm 1996, 2000, 2002 và đưa “voi chiến lên ngôi tại AFF Cup 2014, 2016.

Nếu tiếp tục thắng Indoneisa trong trận chung kết lượt về, Thái Lan sẽ là đội đầu tiên cán mốc 50 trận thắng tại giải vô địch Đông Nam Á.

Đồng thời, HLV Polking cũng trở thành nhà cầm quân người Nam Mỹ đầu tiên lên ngôi ở đấu trường này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.