Xã hội

Vợ liệt sỹ hy sinh khi cứu hộ Rào Trăng 3 được tuyển dụng quân nhân

08/12/2020, 13:49

Thân nhân liệt sỹ hy sinh khi tham gia cứu nạn Thủy điện Rào Trăng 3 đã được tuyển dụng và trao quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

img

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Quyết định tuyển dụng và xếp lương, phong quân hàm cho vợ của hai liệt sỹ hy sinh khi tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Trần Tình

Sáng 8/12, thừa ủy quyền Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức công bố Quyết định tuyển dụng và xếp lương, phong quân hàm Quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân các liệt sỹ hy sinh khi tham gia cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân dự tỉnh Thừa Thiên Huế trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho bà Hoàng Thị Hạnh Phúc (vợ liệt sỹ, Thượng tá Trần Minh Hải), phong quân hàm Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp và trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho bà Trương Thị Mỹ Ny (vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Bình) quân hàm Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp.

Trước khi hy sinh, Thượng tá Trần Minh Hải là Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Nguyễn Văn Bình là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền.

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Nam Cường, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ những mất mát, đồng thời mong muốn thân nhân các liệt sỹ vượt lên nỗi đau để vững vàng trước công việc mới.

Thượng tá Ngô Nam Cường cho hay, việc tuyển dụng thân nhân liệt sỹ là chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, kịp thời và nhân văn của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với những tấm gương hy sinh vì dân vì nước. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện và giúp đỡ thân nhân liệt sỹ sớm hòa nhập với công tác đặc thù quân đội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.