An ninh hình sự

Vợ pha ma túy lừa chồng uống, gài thêm ma túy vào xe rồi báo công an

13/09/2021, 19:50

Công an công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) vừa khởi tố người phụ nữ gài ma túy vào xe và pha ma túy cho chồng uống rồi gọi báo công an bắt.

Chiều 13/9, Công an huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Th. (37 tuổi, ngụ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đồng thời, cơ quan điều trang cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố thêm tội "Vu khống" đối với bà Th. Hiện do bà Th. đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại.

img

Bà Th. tại cơ quan công an.

Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo về việc có một người đàn ông chạy xe máy mang BKS: 47P-4613 đang đi giao ma túy.

Ngay lập tức, công an tổ chức đón lõng, sau đó bắt giữ ông Đỗ Văn Y. (42 tuổi, trú thị trấn Buôn Trấp). Qua khám xét, công an thu giữ 2 gói ma túy đá, 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy trong cốp xe máy.

Ngoài tang vật, qua test nhanh, công an phát hiện ông Y. dương tính với chất ma túy.

Tuy nhiên, ông Ý một mực kêu oan và cho biết chưa bao giờ sử dụng ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an mở rộng điều tra và mời bà Th. (vợ của ông Y.) lên làm việc.

Lúc đầu, bà Th. quanh co chối cãi nhưng từ những lập luận của cơ quan công an, bà Th. thú nhận hành vi gài bẫy chồng.

img

Ông Ý cùng tang vật vào thời điểm bị bắt giữ.

Bà Th. khai, bà và ông Y. là vợ chồng có với nhau có 3 người con. Đến đầu năm 2016, do mâu thuẫn nên 2 người đã ly hôn.

Tuy nhiên, sau đó 2 người quay trở lại và mới sinh thêm 1 bé gái được 2 tháng tuổi. Gần đây, giữa 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, sau đó bà Th. nghĩ cách trả thù.

Để thực hiện kế hoạch, bà Th. lên mạng học cách "gài bẫy" rồi đặt mua 3 gói ma túy và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy với giá 9 triệu đồng.

Sau đó, bà Th. bỏ ma túy vào cốp xe máy của chồng, đồng thời pha ma túy vào cốc nước chanh cho chồng uống. Thực hiện kế hoạch xong, bà Th. chờ lúc ông Y. đi ra khỏi nhà rồi gọi điện báo công an bắt.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.